Vĩnh Phúc:

Từng bị cách chức vẫn 'cơ cấu' làm lãnh đạo xa

Vị trí đất gia đình ông Bùi Thanh Sơn sử dụng không đúng quy hoạch, bị người dân tố cáo
Vị trí đất gia đình ông Bùi Thanh Sơn sử dụng không đúng quy hoạch, bị người dân tố cáo
TP - Nguyên Chủ tịch và Bí thư xã Bình Định (Yên Lạc - Vĩnh Phúc) từng bị cách chức vì sai phạm nay lại được cơ cấu làm lãnh đạo cho dù sai phạm cũ chưa khắc phục hết, sai phạm mới tiếp tục phát sinh…

Sự việc diễn ra với ông Bùi Thanh Sơn (nguyên bí thư) và ông Đào Xuân Hải (nguyên chủ tịch) xã Bình Định. Hai ông này bị kỷ luật nhiều lần, mất chức ở nhiệm kỳ 2010 - 2015 nhưng vừa được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đang trong quá trình xem xét bổ nhiệm các chức danh.

Năm 2013, ở vị trí Bí thư xã, ông Sơn từng bị khiển trách do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo dẫn đến các sai phạm (về thu chi, thiếu minh bạch, sai nguyên tắc dân chủ trong đầu tư cơ sở hạ tầng…) của UBND xã. Cũng năm này, ông Sơn bị cảnh cáo vì bị phát hiện đưa 500 m2 đất nông nghiệp của gia đình vào diện tích đất ở (dù ông Sơn là thành viên Ban Đo đạc đất đai ở xã).

Ông Sơn cũng từng kê khống thiệt hại về thủy sản do mưa lũ để nhận tiền hỗ trợ; có vợ (là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã) dùng bằng giả để khai lý lịch Đảng… Năm 2013, ông Sơn bị cách chức Bí thư xã.

Đầu tháng 6 vừa qua, ông Kim Hồng Chuyên (người dân thôn Đại Nội, xã Bình Định) gửi đơn tố cáo ông Sơn lên Huyện ủy Yên Lạc về việc gia đình ông này tiếp tục đào ao, xây dựng trái phép vượt quá diện tích đất nông nghiệp được phép chuyển đổi. Sau đó, ông Sơn cho tháo dỡ công trình xây dựng, chặt cây trồng sai quy hoạch.

Ông Đào Xuân Hải cũng từng nhiều lần bị kỷ luật vì cùng cán bộ xã thu vượt tiền thuế, rồi để ngoài ngân sách. Theo xác minh ban đầu của UBND xã Bình Định, phần diện tích đất nông nghiệp do gia đình ông Hải thuê của xã (48 m2) nhiều năm liền không đóng tiền thuê đất và đã mọc lên một căn nhà kiên cố. Ông Hải cũng đang bị xem xét về việc đi học lý luận chính trị không báo cáo tổ chức Đảng.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Thông- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Lạc khẳng định: Việc đưa ông Hải và ông Sơn vào danh sách bầu Ban Chấp hành xã đúng nguyên tắc do các quyết định kỷ luật với hai ông đã hết thời hiệu (sau 1 năm). Thường trực Huyện ủy Yên Lạc giao cho Ủy ban Kiểm tra huyện xác minh đơn thư tố cáo nguyên lãnh đạo xã này. Ông Thông cho biết, trước mắt sẽ tập trung xác minh đơn thư rồi mới tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo ở xã Bình Định.

MỚI - NÓNG