Tun Phạm chia sẻ về 'con đường riêng' cùng tân sinh viên báo chí tại Wings Up 2021

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tối ngày 30/10, talkshow "Con đường riêng của bạn" của khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã được diễn ra. Đây là một trong chuỗi sự kiện đồng hành chương trình Chào tân sinh viên khóa mới với chủ đề “Rêver-Ước mơ”. Sự xuất hiện của vị khách mời - Hot Tiktoker Tun Phạm đã thu hút đông đảo sự quan tâm và theo dõi sự kiện của đông đảo sinh viên trong và ngoài trường. 

Với thông điệp “Hãy sống hết mình với những giấc mơ và đam mê của bản thân”, buổi talkshow về chủ đề “Con đường riêng của bạn” đã đem đến cho những người tham dự nguồn năng lượng mạnh mẽ để vững vàng hơn trên hành trình đi trên con đường lựa chọn của chính mình. Do tình hình dịch bệnh, dù diễn ra qua hình thức livestream trên trang fanpage Wings Up 2021: Rêver nhưng sự kiện đã để lại nhiều dấu ấn ý nghĩa, đặc biệt với câu chuyện đầy cảm hứng của vị khách mời Tun Phạm.

Tun Phạm chia sẻ về 'con đường riêng' cùng tân sinh viên báo chí tại Wings Up 2021 ảnh 1
Tun Phạm hào hứng chia sẻ trong buổi talkshow

Hài hước, điển trai và đa tài, Tun Phạm là gương mặt trẻ đang nhận được rất nhiều sự yêu mến từ giới trẻ. Trong vai trò Content Creator/ Tiktoker nổi tiếng, chàng trai đa năng này là người sở hữu trong tay lượng video có lượt tương tác khủng trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Đến nay, chỉ tính riêng kênh Tiktok, anh đã có hơn 2,7 triệu lượt theo dõi và tạo nên cho mình một lối đi riêng đầy thành công. Hiện, anh chàng đang trong thời gian chinh phục ước mơ - trở thành một người dẫn chương trình.

Tun Phạm chia sẻ về 'con đường riêng' cùng tân sinh viên báo chí tại Wings Up 2021 ảnh 2
Rêver - Ước mơ là chủ đề chính của mùa Wings Up năm nay. Với mong muốn các bạn sinh viên bước vào trường có thể thỏa sức thực hiện hóa, theo đuổi giấc mơ của chính mình.

Tại buổi talkshow, Tun Phạm cho biết, hành trình thực hiện hóa giấc mơ chính là cả một quá trình nhiều khó khăn, thử thách và cần những người trẻ phải thật sự kiên trì. Anh chia sẻ “Mình chỉ muốn nói rằng, trên con đường thành công, sự thông minh chỉ chiếm 1%, 99% còn lại là nỗ lực. Vì không có con đường nào dẫn tới thành công mà không có mồ hôi, nước mắt. Chúng ta phải chấp nhận trả giá”.

Tun Phạm chia sẻ về 'con đường riêng' cùng tân sinh viên báo chí tại Wings Up 2021 ảnh 3
Dù lần đầu tiên tổ chức theo hình thức mới để đảm bảo an toàn dịch bệnh, Ban Tổ chức vẫn ngày đêm nỗ lực để có thể tạo ra một chương trình ý nghĩa, hoành tráng chào đón Tân sinh viên.

Với vai trò là người dẫn chương trình, Tun Phạm cũng tâm sự bản thân mình là một người mới, phải học cách thay đổi và dung hòa cái tôi của bản thân để trở thành một người lưu dấu ấn trong khán giả. Với anh, mỗi một chương trình là cơ hội để bản thân đúc rút kinh nghiệm và tiến bộ hơn. Dành toàn bộ tuổi trẻ nhiệt huyết cho đam mê, Tun Phạm đã một mình Nam tiến để tự tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Đến nay, anh chàng đã thật sự có được cho mình những thành tựu nhất định.

“Phải xác định rõ mục đích và thế mạnh để từ đó phát huy, phát triển bản thân”. Khi tập trung được những điều mình giỏi và có khả năng thì sẽ đạt được thành công cho riêng mình và được mọi người công nhận năng lực. “Những ai ko tin vào phép màu thì sẽ không bao giờ nhìn thấy nó, phép màu mạnh nhất là tin vào bản thân mình”. - Tun Phạm chia sẻ thêm.

Tun Phạm chia sẻ về 'con đường riêng' cùng tân sinh viên báo chí tại Wings Up 2021 ảnh 4
Hình ảnh hậu trường livestream của Ban Tổ chức.

Buổi talkshow nhận được nhiều phản hồi tích cực từ những người theo dõi, nhiều bức ảnh đẹp đã được gửi về ban tổ chức chương trình để lưu dấu cho buổi talkshow đáng nhớ này. Nhiều bạn chia sẻ, những câu chuyện và giao lưu với khách mời đã phần nào giúp các bạn tự tin hơn và có kế hoạch định hình cho bản thân lối đi riêng.

Tun Phạm chia sẻ về 'con đường riêng' cùng tân sinh viên báo chí tại Wings Up 2021 ảnh 5
Wings Up là chương trình Chào tân sinh viên thường niên của các sinh viên khoa Xã hội học và Phát triển - Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Wings Up 2021: Rêver là sự kiện chào Tân sinh viên thường niên của khoa Xã hội học và Phát triển - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bao gồm chuỗi hoạt động xuyên suốt khích lệ và động viên các bạn tân sinh viên bước vào môi trường đại học. Sự kiện chính sẽ tổ chức vào 20h ngày 16/11 qua hình thức livestream trực tiếp trên trang Fanpage Wings Up 2021: Rêver.

Tun Phạm chia sẻ về 'con đường riêng' cùng tân sinh viên báo chí tại Wings Up 2021 ảnh 6
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.