Tuần vỡ mật

Tuần vỡ mật
TP - Cháu gái Ngơ chuẩn bị cưới chồng, cả họ mừng râm ran. Thời buổi người khôn của khó, cứ xuất “chuồng” được cô nào cả nhà vui như tết.
Tuần vỡ mật ảnh 1

Bây giờ phải tính chuyện cưới xin cho cháu. Cưới làm sao cho vui chứ cứ mâm cao cỗ đầy thật chán lắm.

Không biết cái từ “ăn cưới” có từ khi nào mà hễ động đến cưới là nói đến ăn. Người bày mâm đã mệt mỏi tốn kém, người được mời vào mâm cũng chẳng sung sướng gì, nhiều khi đi ăn cưới không khác cuộc đi đày.

Sáu người một mâm, chẳng ai biết ai, nhìn nhau cười gượng gạo, cố gắp gắp chan chan vài miếng, chờ cô dâu chú rể đến để báo cáo sự hiển diện, gửi phong bì rồi chuồn.

- Tuyệt cú mèo! Tuyệt cú mèo! - Thị Mẹt nhảy cẫng lên, kêu to như bắt được vàng.- Cho hai đứa tham gia đám cưới này thôi - cực kì mới, cực kì hay, cực kì ấn tượng.

Cả họ xúm vào nghe Thị Mẹt tường trình. Hóa ra hay thật. Festival hoa Đà Lạt tổ chức một đám cưới tập thể, 114 cặp uyên ương tượng trưng cho 114 năm Đà Lạt.

-  Ý nghĩa quá! - Cả họ ồ lên.

Sẽ tổ  chức đưa cô dâu chú rể từ Sài Gòn lên Đà Lạt gọi là “Chuyến xe hoa uyên ương”.

-  Hay quá! - Cả họ vui vẻ.

Cô dâu chú rể sẽ được đón tiếp ở khách sạn sang trọng và lịch sự.

- Tốt quá! - Cả họ cực kì sung sướng.

Sẽ tổ chức đám rước dâu hoành tráng nhất gọi là “Uyên ương hạnh phúc”.

- Ngon lành quá!- Cả họ ngây ngất lâng lâng.

Rồi đám cưới có tên là “đại tiệc đám cưới hoa” sẽ ghi vào ghi - net thế giới.

- Tuyệt vời quá! - Cả họ đồng thanh.

Cả họ xôn xao mừng rỡ. Không ngờ vợ chồng cháu mình lại gặp may, được người ta cho dự vào đám cưới hoành tráng nhất lịch sử nước Nam ta.

- Nhưng người ta bỏ tiền ra cho không vậy a? - Ngơ thắc mắc.

Thị Mẹt hào hứng giải thích:

- Mỗi cặp chỉ bỏ ra 6,5 triệu thôi. Nhưng sẽ được tặng cặp nhẫn vàng trị giá 100 đô, một thẻ ATM có trong tài khoản 1 triệu đồng, một phiếu mua hàng giảm giá, một album ảnh cưới 30 tấm, một tấm ảnh khổ 60x90cm, một DVD lưu hình ảnh đám cưới vĩ  đại này, một…

- Thôi thôi, hiểu rồi.

Cả họ nghẹn ngào. Trời đất ơi, ở đâu ra có người hảo tâm đến vậy. Chỉ bỏ ra 6,5 triệu mà được hưởng một đám cưới hoành tráng nhất lịch sử, tuần trăng mật ngọt ngào nhất cuộc đời với khách sạn sao long lanh nhất nước Nam.

Thôi các con đi nghen,  bố mẹ cô bác chú dì bỏ một bữa ăn cưới không sao, miễn được thấy các con có một tuần trăng mật tuyệt vời. Đi nhé! Hạnh phúc nhé! Ngọt ngào nhé cưng!

Thị Mẹt và Ngơ nằm gác chân lên nhau than thở, ghen tị với hai đứa cháu quá chừng. Thời Ngơ - Mẹt cưới nhau, đám cưới như cuộc họp, như hội nghị, “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ” hu hu…

Rồi! Cháu mình hưởng tuần trăng mật về rồi! Cả họ nhào ra.

- Sao? Sao? Hay không? Vui không?

Cô dâu chú rể ôm lấy Ngơ, Mẹt khóc nức nở:

- Cậu mợ ơi, chúng cháu bị ăn quả lừa!

- Là sao nói nghe nào!- Ngơ hét lên- “Chuyến xe hoa uyên ương” thế nào?

-Là như đi xe khách vậy thôi. Chúng cháu phải gặm bánh mì khô dọc cả hành trình!

- Thế còn ở đâu, khách sạn sao long lanh thế nào?

- Khách sạn đâu mà khách sạn, chúng cháu ở nhà khách loại 50 ngàn một tối…Mọi người bị nhốt ở đó suốt tuần trăng mật, không tham quan, không du lịch, không gì hết…

- Thôi chết cha!- Ngơ, Mẹt ngơ ngác- Thế đại tiệc đám cưới ra làm sao?

- Hu hu người ta để các cô dâu chú rể làm hàng rào cho các đại biểu tai to mặt lớn.- Chú rể mếu máo kể - Vợ con không chịu nổi đã  lăn ra ngất xỉu. Con đưa vào nhà, không ai chăm sóc, phải chạy cả chục cây mời bác sĩ…

- Cha cha! Sao kì cục vậy ta!- Thị Mẹt ngửa mặt kêu trời- Thế còn cặp nhẫn cưới trị giá 100 đô đâu?

- Đây nè mợ ơi!

Cô dâu chia ra cái nhẫn bạc mạ vàng trị giá không đến 100 ngàn đồng.

- Chỉ thế này thôi, không thẻ ATM, không đĩa DVD, không gì cả hu hu…

Ối Đà Lạt ơi Đà Lạt. Người 114 tuổi đầu còn để bọn cò quăm nó lừa dân chúng vậy a?

Hu hu!

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.