Tuấn Anh, Xuân Trường từ chối so sánh HLV Hữu Thắng và Miura

Tuấn Anh và Xuân Trường nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông sau khi về nước. Ảnh: Ngọc Dung
Tuấn Anh và Xuân Trường nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông sau khi về nước. Ảnh: Ngọc Dung
Sáng nay 15/2, hai cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL đã có buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam.

Tuấn Anh thi đấu cho Yokohama (Nhật Bản), còn Xuân Trường khoác áo Incheon (Hàn Quốc) từ mùa giải 2016. Bộ đôi này trở về Việt Nam ngày hôm qua nhưng được HLV Nguyễn Hữu Thắng cho nghỉ dưỡng sức, và sáng nay mới phải ra sân tập.

Đầu gối băng trắng nhưng Xuân Trường tham gia đầy đủ các bài tập, di chuyển năng nổ. “Chấn thương của tôi đã hồi phục. Tôi băng đầu gối là để bảo vệ, tránh tái phát thôi”, Xuân Trường chia sẻ với giới truyền thông sau buổi tập.

Khi được đề nghị so sánh về phương pháp huấn luyện và cách truyền đạt của HLV Hữu Thắng với người tiền nhiệm Toshiya Miura, bộ đôi trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG thoáng bối rối. Sau nụ cười trừ, Xuân Trường khéo léo từ chối: “Đây mới là buổi tập đầu tiên của tôi dưới thời HLV Hữu Thắng nên không tiện so sánh. Cá nhân tôi đánh giá buổi tập hôm nay thú vị, tạo sự thích thú cho cầu thủ”.

Cả hai cũng từ chối so sánh các bài tập của HLV Hữu Thắng với các bài tập mà họ từng học ở Hoàng Anh Gia Lai hay U19 Việt Nam dưới thời HLV Guillaume Graechen

Tuấn Anh, Xuân Trường từ chối so sánh HLV Hữu Thắng và Miura ảnh 1

Tuấn Anh cho biết chấn thương đầu gối của anh đã hoàn toàn bình phục. Ảnh: Lâm Thoả

Trong thành phần tuyển Việt Nam, chỉ Tuấn Anh và Xuân Trường đang được thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, bộ đôi này nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ và truyền thông. Tuy nhiên, hai nhân tố xuất sắc khoá I của HAGL Arsenal JMG cho biết họ không hề cảm thấy áp lực, trên đội tuyển mọi thành viên có trách nhiệm cống hiến như nhau, không kể đang chơi bóng cho CLB nào.

Tuấn Anh và Xuân Trường chưa được ra sân trận nào trong màu áo mới nhưng họ không buồn. “Hai đội bóng đó đều có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp. Chúng tôi còn phải cố gắng nhiều mới có cơ hội ra sân. Ở nơi đất khách, chúng tôi cũng không gặp nhiều khó khăn lắm, vấn đề chủ yếu là rào cản ngôn ngữ. Rất may là các đồng đội rất thân thiện, họ hỗ trợ chúng tôi rất nhiều”, Xuân Trường nói thêm.

Trước câu hỏi liệu có tự tin trong việc chiếm được suất đá chính ở tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng hay không, cả hai chỉ nhìn nhau cười trừ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG