Tử vong vì bị 'chiến hữu' đâm nhầm

Đâm nhầm ‘chiến hữu’ Võ Minh Tuấn lĩnh 12 năm tù. Ảnh: Tân Châu
Đâm nhầm ‘chiến hữu’ Võ Minh Tuấn lĩnh 12 năm tù. Ảnh: Tân Châu
TPO - Hôm nay (ngày 27/1), Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Võ Minh Tuấn, sinh năm 1982, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An, 12 năm tù với tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Nguyễn Thị Cẩm Tú là công nhân làm chung công ty, do có mâu thuẫn nhau nên sau giờ tan ca, Tú gọi cho Tuấn đến đón về nhà.

Chiều ngày 3/3/2013, Tuấn lấy con dao Thái Lan cất trong người rồi cùng nhóm bạn đến công ty đón Tú về.

Khi đi đến Đường tỉnh 832 hướng về thị trấn Tân Trụ thì nhóm Tuấn bắt gặp Tuyết và Nguyễn Thanh Vũ đi cùng. Nhóm Tuấn bám đuổi theo. Lúc này Nguyễn Phú Hữu (chồng Tuyết) đi ngay phía sau biết chuyện nên thủ sẵn một con dao và đi theo.

Khi Vũ và Tuyết vừa về đến Khu công nghiệp Thanh Yến, ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức thì bị nhóm Tuấn chặn đánh.

Trong lúc hai nhóm hỗn chiến, Tuấn rút dao đâm Hữu nhưng không trúng Hữu mà lại trúng Du, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.