Tử vong vì ăn phải nấm độc

Tử vong vì ăn phải nấm độc
TPO - Bà Nguyễn Thị H, 63 tuổi, trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai bị tử vong do ngộ độc nấm rừng chiều 12-3.

Trước đó, sáng ngày 8-3, bà H vào rừng hái nấm về xào ăn. Ngay sau khi ăn xong đã bị đau bụng, nôn mửa, toàn thân tê cứng. Bà H sau đó đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị nhưng không qua khỏi.

Tại một số tỉnh Miền núi, sau mỗi cơn mưa thường có rất nhiều nấm mọc trên các gốc cây mục. Do không hiểu biết được loại nấm nào là nấm độc nên đã có nhiều trường hợp bị ngộ độc dẫn đến tử vong.

Nhiều loại nấm trông rất đẹp, màu sắc sặc sỡ nhưng lại chứa các chất kịch độc. Vì vậy, người dân không nên ăn nấm khi không biết đó là nấm lành hay nấm độc để tránh những vụ ngộ độc đáng tiếc như trên.

Theo Viết
MỚI - NÓNG