Tử vong vì ăn cá nóc

Trong lúc đang nhậu lai rai với mồi nhắm là cá nóc, cả 3 người trong gia đình đau bụng dữ dội. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng 1 người đã không qua khỏi.

Ngày 27/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định xác nhận bệnh nhân Võ Cư (56 tuổi, ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) đã tử vong do ngộ độc nặng sau khi ăn cá nóc; em ruột, con ruột ông Cư là ông Hiếu và anh Võ Phạm Thành Mến (25 tuổi) đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Ông Cư nguyên là Chủ tịch UBND phường Trần Phú, còn anh Mến đang là cán bộ địa chính phường Trần Phú, TP Quy Nhơn.

Trước đó, chiều 26-1, ông Cư cùng em ruột và con trai cùng nhậu lai rai với mồi nhắm là thịt cá nóc. Ngay sau đó, cả ba bị đau bụng dữ dội, được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Tuy nhiên do ngộ độc nặng nên ông Cư tử vong ngay sau đó.

Trước đó, các cơ quan chức năng Bình Định đã nhiều lần khuyến cáo về những độc tố có trong cá nóc, dễ gây nguy hiểm tính mạng cho người ăn. Tuy nhiên, do thịt cá nóc ngon, bổ dưỡng nên nhiều người đã bất chấp.

Theo A. Tú

Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.