Tử vong sau khi nâng ngực, khởi tố Giám đốc Thẩm mỹ viện

Tử vong sau khi nâng ngực, khởi tố Giám đốc Thẩm mỹ viện
TP - Liên quan vụ chết người tại cơ sở Thẩm mỹ viện Hà Nội (257 đường Giải Phóng), Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bác sỹ Phạm Văn Ái, Giám đốc Trung tâm, để điều tra hành vi “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”.

Như tin đã đưa, ngày 29-4 chị Bùi Bích L. (SN 1973) đến Thẩm mỹ viện Hà Nội để nâng ngực, cắt mí mắt với giá hơn 2.600 USD. Đến rạng sáng 30-4, chị L. tử vong. Tại cơ quan điều tra, bác sỹ Ái thừa nhận đã phẫu thuật chui cho khách hàng, vì Thẩm mỹ viện Hà Nội không có chức năng thực hiện phẫu thuật nâng ngực.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.