Tự vệ Lugansk ‘đón’ quân chính phủ bằng xe tăng, hỏa lực

TPO - Tăng chiến đấu T-72, hỏa lực phóng giàn Grad cùng nhiều xe quân sự đã lần đầu xuất hiện trên đường phố Lugansk hôm 12/7, ít giờ trước khi lực lượng quân đội và an ninh Ukraine tổng tấn công vào thủ phủ miền Đông Ukraine này.

Trước đó, hôm 11/7, người đứng đầu “Cộng hòa nhân dân Lugansk” Valery Bolotov tuyên bố, các lực lượng tự vệ Lugansk đã sẵn sàng phản công quân chính phủ.

Lực lượng này còn tuyên bố, hiện đang chiếm giữ chiến đấu cơ Su-25 và một số xe tăng T-72 cùng hỏa lực phóng giàn có sức hỏa diệt lớn Grad.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG