Tư vấn kỹ năng sống cho phạm nhân trẻ

Tư vấn kỹ năng sống cho phạm nhân trẻ
TP - Gần đây, phạm nhân có xu hướng trẻ hóa, độ tuổi thanh niên chịu án chiếm tỷ lệ cao; việc giáo dục cần phải làm thường xuyên, liên tục, với sự tham gia của cả xã hội, để người xấu sớm trở thành người tốt, từ trại giam trở về hòa nhập với cộng đồng. 

Trung tướng Trần Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an, phát biểu như vậy sáng 28/11 tại chương trình tư vấn kỹ năng sống cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên năm 2015. 

Đây là chương trình do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thanh Hóa phối hợp Trại giam Thanh Cẩm (xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) tổ chức. 

Tại buổi tư vấn, 200 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên ở Trại giam Thanh Cẩm được các cán bộ công an chia sẻ, động viên, kể nhiều câu chuyện về hành trình hoàn lương của phạm nhân. Họ cũng lắng nghe chia sẻ của những người mãn hạn tù hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.