Tự tạo cơ hội cho bản thân

0:00 / 0:00
0:00
Tự tạo cơ hội cho bản thân
SVVN - “Việc tham gia những tổ chức phi lợi nhuận hay các hoạt động Đoàn - Hội cũng chính là cách để mình hiểu bản thân mình thích gì, muốn gì hay phù hợp với cái gì. Mình định hướng được mình phù hợp với tổ chức sự kiện và tương lai sẽ làm chuyên viên tổ chức sự kiện”, Nguyễn Duy Tân (sinh viên trường ĐH Văn Lang) chia sẻ.

Thử mới biết mình phù hợp gì

Năm lớp 11, Duy Tân đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường. Một số hoạt động Đoàn cậu đã tham gia là chiến dịch “Xuân Tình nguyện”, chiến dịch “Hoa phượng Đỏ”, chiến dịch “Mùa Hè Xanh”. Cậu cũng thử sức trong một số hoạt động lớn của trường những năm THPT, với tư cách là thành viên Ban Tổ chức, như các hoạt động: Hội Nuôi heo đất, Trại Xuân, Hội trại Ẩm thực…

Việc tham gia nhiều hoạt động ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã giúp Duy Tân có thêm sự tự tin để trải nghiệm hoạt động ở các tổ chức xã hội khác. Tân chia sẻ: “Ban đầu, mình chỉ tham gia hoạt động cho vui. Sau này mới biết, việc tham gia những tổ chức phi lợi nhuận hay các hoạt động Đoàn - Hội cũng chính là cách để mình hiểu bản thân mình thích gì, muốn gì hay phù hợp với cái gì. Mình định hướng được mình phù hợp với tổ chức sự kiện và tương lai sẽ làm chuyên viên tổ chức sự kiện”.

Tự tạo cơ hội cho bản thân ảnh 1

Duy Tân hiện đang tích cực tham gia các hoạt động do Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên trường ĐH Văn Lang phát động.

Một số dự án phi lợi nhuận tiêu biểu Duy Tân đã tham gia là dự án “Định hướng nghề nghiệp” của tổ chức HCMC Project Community, hoạt động giúp việc tại quán cơm cho người nghèo của tổ chức LIFT…

Dự án vì người trẻ

Gần đây, Duy Tân có tham gia vào tổ chức Youth+ HCM, là một phân nhánh của tổ chức Youth+. Đây là một nền tảng đọc – học, chia sẻ - kết nối, tìm kiếm – hỏi đáp dành cho các bạn trẻ. Bằng việc cung cấp các thông tin, kiến thức bổ ích, Youth+ nói chung và Youth+ HCM nói riêng mong muốn hỗ trợ các bạn trẻ trong quá trình “định hướng bản thân” được hiệu quả nhất.

Tự tạo cơ hội cho bản thân ảnh 2

Duy Tân và hoạt động tổ chức tết Trung Thu cho các em thiếu nhi.

Tại Youth+ HCM, Duy Tân là thành viên của ban Nội dung và Sự kiện nên cậu thường nhận nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng ý tưởng chương trình, tìm kiếm thông tin cho dự án. Mức độ khó của các công việc cũng sẽ tăng dần. Gần đây, Duy Tân đang làm kế hoạch cho chương trình sắp tới

Nói về những khó khăn trong quá trình làm việc, Duy Tân kể: “Lúc tìm thông tin, mình cần đảm bảo viết sao cho đúng và nguồn dẫn cũng phải chính xác, đáng tin cậy. Nhiều thông tin không có đủ khi mình tra cứu bằng tiếng Việt, nên buộc phải ôn luyện tiếng Anh để phục vụ công việc. Ở Youth+ HCM, mình còn phải viết báo cáo công việc mỗi tuần bằng tiếng Anh. Quy trình làm việc tại Youth+ nói chung khá chặt chẽ, giống như đi làm vậy. Mình chủ yếu làm việc online, làm trên drive hoặc nền tảng Trello nên đôi khi không quen lắm".

Tự tạo cơ hội cho bản thân ảnh 3

Duy Tân phụ việc tại quán cơm từ thiện "Nụ Cười", TP. HCM.

Việc tham gia tổ chức thực tế đã giúp ích nhiều cho Tân trong chính chuyên ngành Quan hệ công chúng – Truyền thông (PR) mà cậu đang theo học. Tân tâm sự: “Trước hết, nó cho mình một môi trường để thử, được phép sai và sửa chữa. Nếu vào các tổ chức thực sự chất lượng, mình thậm chí còn học được quy trình vận hành, kiến thức thực tế như trong một công ty. Hai là vì nó phi lợi nhuận, nên không cần đặt nặng vấn đề về KPI, lương bổng mà mình chỉ cần làm hết mình để trải nghiệm thôi”.

“Ngoài được dạy về kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng tìm kiếm thông tin, tụi mình còn có buổi họp mặt offline toàn ban để mọi người có cơ hội làm quen với nhau. Có nhiều lúc mình bị xuống tinh thần, các chị trong ban đã an ủi mình nhiều. Đặc biệt, khi nhận được phản hồi từ nhiều bạn rằng hoạt động này bổ ích, mình cũng vui lây vì biết đã giúp đỡ được nhiều người và đem đến cho cộng đồng những giá trị thiết thực”, Tân chia sẻ thêm.

Tự tạo cơ hội cho bản thân ảnh 4

Duy Tân và các thành viên trong tổ chức Youth+ HCM.

Hiện tại, Duy Tân và một nhóm bạn trẻ đang xây dựng một Fanpage về âm nhạc, mục đích là để kết nối những người có chung “gu” nhạc với nhau, thể loại không dừng lại ở những bài nhạc thịnh hành, mà có cả nhạc thời xưa. Dự án này dự kiến sẽ ra mắt vào tháng Sáu tới đây.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.