Từ sinh viên Kinh tế trở thành Người mẫu nam nổi tếng của 9X Hà Thành

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Phương Nam (sinh năm 1997) tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Chàng trai đa tài đã chọn cho mình lối đi khác khi chuyển ngã rẽ sang làm người mẫu ảnh.

Sở hữu gương mặt góc cạnh, chuẩn men cùng chiều cao lý tưởng 1m85 đã khiến anh chàng Phương Nam luôn nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh.

Từng giành chiến thắng trong Quý ông đại chiến mùa 2, 9X Hà Thành không chỉ “đốn tim” khán giả với vẻ điển trai cuốn hút mà còn bởi sự thông minh lịch lãm và không kém phần hài hước của mình.

Từ sinh viên Kinh tế trở thành Người mẫu nam nổi tếng của 9X Hà Thành ảnh 1
Từ sinh viên Kinh tế trở thành Người mẫu nam nổi tếng của 9X Hà Thành ảnh 2
Từ sinh viên Kinh tế trở thành Người mẫu nam nổi tếng của 9X Hà Thành ảnh 3

Chia sẻ về công việc làm mẫu của mình, Phương Nam chia sẻ đó một cái duyên và là một hành trình nỗ lực học hỏi từng ngày. Ngay khi tốt nghiệp THPT, Phương Nam theo học tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội với ngành học yêu thích là Quản trị kinh doanh.

Phương Nam bắt đầu đi làm thêm từ khi còn là sinh viên năm nhất: “Vì lịch học còn trống khá nhiều nên mình xin đi làm part time cho 1 quán cà phê tại Hà Nội, môi trường làm dịch vụ tại đây giúp cho mình học được rất nhiều thứ mà chưa chắc những thứ này tôi có thể học được ở đâu. Khi mới bắt đầu đi làm mình khá là nhút nhát, kiệm lời với những người lạ. Nhưng dần dần, mình cũng tìm thấy niềm vui trong công việc, bắt đầu cởi mở hơn và tự tin giao tiếp với khách hàng. Đây cũng là một trải nghiệm quý báu của thời sinh viên của mình.”

Từ sinh viên Kinh tế trở thành Người mẫu nam nổi tếng của 9X Hà Thành ảnh 4
Từ sinh viên Kinh tế trở thành Người mẫu nam nổi tếng của 9X Hà Thành ảnh 5
Từ sinh viên Kinh tế trở thành Người mẫu nam nổi tếng của 9X Hà Thành ảnh 6

Tiếp nối những năm tháng trên giảng đường, Phương Nam tiếp tục thử sức thêm nghề mới, để có được những trải nghiệm mới tích luỹ dần kinh nghiệm cho bản thân. Từ việc làm PB cho các sự kiện là những bạn đứng chào khách, bưng quà lên sân khấu hoặc có thể là đứng làm mẫu cạnh sản phẩm cho các sự kiện). Giai đoạn đầu lúc nào cũng nhiều khó khăn, Phương Nam tâm sự đây có lẽ chính là bước đệm gần nhất để đến với nghề người mẫu hiện tại.

“Thực sự là giai đoạn đầu khi mới bước vô nghề này quá nhiều chông gai đối với mình, mình phải học từ những việc nhỏ nhất như cười như thế nào và cả ngôn ngữ cơ thể. Nhưng sau dần thì mình cũng thích nghi và quen được với nghề sự kiện này. Mình đã có thể tự tạo riêng cho mình được 1 profile hình ảnh chuyên nghiệp và có những kỹ năng cần thiết.”

Và sau cùng, thành công nhất mà Phương Nam vẫn luôn tự hào đó là thực hiện được đam mê trở thành người mẫu ảnh. “Sau 6 tháng làm sự kiện thì mình bắt đầu được nhiều thương hiệu thời trang tôi về chụp hình. Và mình bắt đầu chuyển hẳn sang người mẫu tính tới nay đã được 4 năm. May mắn hơn nữa là mình cũng được diễn cho các nhà thiết nổi tiếng tại Việt Nam và nước ngoài. Được quay chụp cho cũng rất nhiều brand lớn.”

Từ sinh viên Kinh tế trở thành Người mẫu nam nổi tếng của 9X Hà Thành ảnh 7
Từ sinh viên Kinh tế trở thành Người mẫu nam nổi tếng của 9X Hà Thành ảnh 8
Từ sinh viên Kinh tế trở thành Người mẫu nam nổi tếng của 9X Hà Thành ảnh 9

Thành công chỉ đến khi bạn biết cố gắng và nỗ lực, thành công đến với Phương Nam cũng vậy. Phương Nam đã không ngừng cố gắng tập Gym để có một thân hình đạt chuẩn. Anh cũng tìm kiếm các video người mẫu của các nhãn hàng lớn như Gucci, Zara… trình diễn và học tập theo cách họ catwalk, tạo dáng.

“Là 1 người trẻ thì mình thấy cần phải luôn cố gắng học tập trau dồi kiến thức và kĩ năng sống để có thể phát triển cho bản thân, vì bản thân chúng ta cũng là những mầm non tương lai của đất nước nên không thể lười biếng và nhát việc được", Phương Nam chia sẻ.

Từ sinh viên Kinh tế trở thành Người mẫu nam nổi tếng của 9X Hà Thành ảnh 10
Từ sinh viên Kinh tế trở thành Người mẫu nam nổi tếng của 9X Hà Thành ảnh 11
Từ sinh viên Kinh tế trở thành Người mẫu nam nổi tếng của 9X Hà Thành ảnh 12

Chàng người mẫu điển trai cũng chia sẻ thêm rằng: “Mình có ước mơ đó là có thể gây được 1 quỹ cá nhân mang tên mình để sau này các trẻ em mồ côi, người già neo đơn hay là những người có hoàn cảnh khó khăn có thể dùng số tiền trong quỹ để mỗi bữa ăn không còn phải lo nghĩ nữa, bớt khó khăn khổ hơn trong cuộc sống.”

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.