Tu sĩ Ấn Độ dựng tượng nữ thần corona, ngày ngày cầu nguyện mong sớm hết dịch

0:00 / 0:00
0:00
Các tu sĩ cầu nguyện trước tượng nữ thần corona. Ảnh: ANI
Các tu sĩ cầu nguyện trước tượng nữ thần corona. Ảnh: ANI
TPO - Các tu sĩ Hindu thành tâm cầu nguyện trước hai bức tượng nữ thần virus corona với mong muốn đại dịch sớm được ngăn chặn.

Hai bức tượng nữ thần virus corona đã được dựng lên tại đền Kamatchipuri Adhinam (thành phố Coimbatore, bang Tamil Nadu), trong bối cảnh Ấn Độ đang nỗ lực khống chế làn sóng COVID-19 thứ hai.

Ấn Độ hôm nay, 27/5, ghi nhận 211.298 ca mắc COVID-19 mới, với thêm 3.847 ca tử vong.

Tổng số ca bệnh ở quốc gia Nam Á này hiện là 27,37 triệu ca, trong khi tổng số ca tử vong là 315.235 ca, theo dữ liệu của Bộ Y tế.

Đền Kamatchipuri Adhinam đã đóng cửa vì tỉ lệ lây nhiễm cao ở thành phố Coimbatore nhưng các thầy tu vẫn ngày ngày bày tỏ lòng tôn kính trước hai bức tượng nữ thần, một làm bằng gỗ đàn hương và một từ đá.

Các thầy tu dâng thức ăn cùng một số lễ vật khác, trong khi chăm chỉ cầu nguyện và tắm các bức tượng bằng sữa và nước nghệ.

Tu sĩ Ấn Độ dựng tượng nữ thần corona, ngày ngày cầu nguyện mong sớm hết dịch ảnh 1

Ảnh: ANI

Tu sĩ Ấn Độ dựng tượng nữ thần corona, ngày ngày cầu nguyện mong sớm hết dịch ảnh 2

Ảnh: ANI

“Chúng tôi từng có những ngôi đền tương tự cho bệnh đậu mùa, thuỷ đậu và bệnh dịch hạch”, quản lý ngôi đền - ông Anandbharathi K. cho biết. “Chúng tôi đang tôn thờ virus dưới dạng một nữ thần, và cầu nguyện để bà ấy giảm tác động của căn bệnh này.”

Trong khi số ca mắc mới COVID-19 ở Ấn Độ đang có xu hướng giảm dần, thì số ca tử vong hàng ngày vẫn ở mức cao.

“Ngay cả các bác sĩ cũng không thể đối phó trước tình hình ngày càng nghiêm trọng. Vì vậy, chúng tôi hướng đến đức tin và tín ngưỡng như một nỗ lực cuối cùng”, Anandbharathi nói.

Các thầy tu dự kiến sẽ tiếp tục cầu nguyện cho các nữ thần corona trong bảy tuần nữa.

Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG