Từ sáng 15/10 người vào TT- Huế không phải qua phê duyệt của chính quyền địa phương

0:00 / 0:00
0:00
Người dân khi vào địa bàn TT-Huế không phải qua phê duyệt của chính quyền tỉnh như trước đây mà chỉ cần khai báo y tế trực tuyến, cấp mã QR
Người dân khi vào địa bàn TT-Huế không phải qua phê duyệt của chính quyền tỉnh như trước đây mà chỉ cần khai báo y tế trực tuyến, cấp mã QR
TPO - Kể từ sáng nay 15/10, người dân khi vào địa bàn TT-Huế không phải qua phê duyệt của chính quyền tỉnh như trước đây mà chỉ cần khai báo y tế trực tuyến, tạo mã QR tại các chốt trực.

Thời gian qua, người dân ở các tỉnh, thành phố muốn vào địa bàn TT-Huế phải khai báo, đăng ký trước qua hệ thống mạng và ứng dụng Hue-S, và phải được chính quyền địa phương chấp thuận phê duyệt.

Tuy nhiên, kể từ sáng 15/10, người dân khi vào tỉnh TT-Huế không phải qua phê duyệt của chính quyền địa phương mà chỉ cần khai báo y tế trực tuyến, cấp mã QR tại các chốt trực.

Theo Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh TT-Huế, trường hợp người dân khi đến chốt nhưng không khai báo được, lực lượng tình nguyện sẽ hỗ trợ.

Nếu công dân không có điện thoại thông minh, cán bộ trực chốt sẽ tạo mã QR để quét tại các điểm đến sau đó trên địa bàn tỉnh. Người dân sẽ dùng mã QR cá nhân để quét xác nhận tại các điểm quét theo yêu cầu.

Nhân viên y tế phụ trách sẽ xác nhận bằng cách kiểm tra kết quả trên màn hình, xác định cấp độ vùng dịch của người về (theo 4 cấp độ của Bộ Y tế) và lựa chọn hình thức cách ly, giám sát, theo dõi.

“Người dân chỉ cần khai báo y tế trước khi vào Huế. Trong trường hợp người dân không có điện thoại, bà con vẫn có thể đến các chốt trực để được đội ngũ làm nhiệm vụ nơi đây hỗ trợ khai báo. Sau khi khai báo trực tuyến xong và được cấp một mã QR của quốc gia, người dân dùng để di chuyển trong địa phận TT-Huế, dùng quét tại các điểm đến”, một thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế cho biết.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.