Tủ sách cộng đồng miễn phí Đam Books

0:00 / 0:00
0:00
Tủ sách cộng đồng miễn phí Đam Books
SVVN - Những ngày qua, giữa lòng thành phố biển Nha Trang xuất hiện thêm tủ sách miễn phí phục vụ cộng đồng, với tên gọi "Tủ sách Đam Books". Tủ sách do anh Nguyễn Bá Nha (cựu sinh viên trường ĐH Thái Bình Dương) sáng lập.  

Tủ sách giữa “Làng đại học”

Từ bến xe Phía Bắc, chạy đường Nguyễn Xiển, qua khỏi chốt chặn tàu hỏa, rẽ trái khoảng 100m là thấy không gian tủ sách miễn phí cộng đồng Đam Books. Tủ sách nằm ở số nhà 16, đường Mai Thị Dõng, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Không gian đọc sách phục vụ cộng đồng này được anh Nguyễn Bá Nha dành dụm tiền riêng của mình để thuê nguyên căn nhà, với giá 2 triệu đồng/tháng.

Tủ sách nằm ở vị trí khá thuận lợi vì cận kề Nhà Văn hóa thôn Hòn Nghê 1. Địa bàn lân cận tủ sách có nhiều các trường đại học, cao đẳng như: Trường CĐ Sư phạm Trung ương Nha Trang, trường ĐH Khánh Hòa, trường ĐH Nha Trang, trường ĐH Thái Bình Dương, trường CĐ Du lịch Nha Trang, trường Sĩ quan Thông tin, KTX trường CĐ Y tế Khánh Hòa…

Tủ sách cộng đồng miễn phí Đam Books ảnh 1

Tuy mới khai trương nhưng tủ sách cộng đồng miễn phí Đam Books thu hút nhiều sinh viên tìm đến.

Anh Nha cho biết, mặc dù công nghệ số hiện nay chiếm ưu thế đối với đại đa số người dân và sinh viên nhưng, với môi trường học tập, nhu cầu tìm kiếm thông tin, tư liệu vẫn luôn cần trong sinh viên. Nhận thức được điều đó, cộng với niềm đam mê với sách vốn có từ nhiều năm nay, anh quyết tâm tự thân vận động tạo dựng một điểm đọc miễn phí phục vụ cộng đồng.

Điểm hẹn cho học sinh, sinh viên

Dù mới khai trương ngày 12/4, nhưng tủ sách Đam Books ngày nào cũng đông bạn đọc đến đọc sách tại chỗ, mượn về nhất là các bạn sinh viên. Nói về cái tên không gian đọc sách mà mình đặt, anh Nha chia sẻ: “Đam Books là đam mê, ham đọc sách, yêu sách, lan tỏa văn hóa đọc. Đây là xuất phát từ niềm yêu thích sách, ham học của bản thân tôi. Khi gặp những người bạn cùng chí hướng tôi đã có thêm động lực để làm việc ý nghĩa này”.

Tủ sách cộng đồng miễn phí Đam Books ảnh 2

Ngoài đến đọc sách, tìm tài liệu, các bạn sinh viên còn có cơ hội tham dự các buổi chia sẻ về kỹ năng do tủ sách tổ chức.

Hiện tủ sách mới chỉ có “vốn liếng” ban đầu khiêm tốn với hơn 1.000 cuốn các thể loại: kỹ năng sống, hướng nghiệp, văn học, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, giáo trình đại học, tiếng Anh, báo, tạp chí… Anh Nha vẫn đang mua thêm, vận động quyên góp sách từ thầy cô, bạn bè của chính mình để làm “giàu nguồn tài liệu” thêm cho tủ sách.

Có mặt tại không gian đọc sách miễn phí cho sinh viên, Nguyễn Ty Vy (ngành Ngôn ngữ Anh, trường ĐH Khánh Hòa) chia sẻ: “Tủ sách Đam Books thật hấp dẫn và bổ ích cho sinh viên tụi mình. Sách ở đây hay, nhiều thể loại để lựa chọn. Đặc biệt anh chủ tủ sách rất vui vẻ, nhiệt tình. Cơ sở vật chất của tủ sách cũng khá đầy đủ, bạn đọc được phục vụ nước uống chu đáo”.

Tủ sách cộng đồng miễn phí Đam Books ảnh 3

Anh Nha và những cộng sự của mình đang tiếp tục bổ sung thêm đầu sách cho tủ sách để phục vụ bạn đọc.

Thầy Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm Kỹ năng sống Khai Minh người đã hỗ trợ cho ý tưởng thành lập tủ sách của Nha từ những ngày đầu cho biết: “Tủ sách Đam Books là một không gian sinh hoạt lý tưởng cho giới trẻ. Không chỉ đọc sách mà các bạn học sinh, sinh viên còn có cơ hội trao đổi, học hỏi thêm về kỹ năng mềm thông qua các buổi workshop do tủ sách tổ chức”.

Với mục đích phục vụ cộng đồng nâng cao vốn tri thức, dự án tủ sách Đam Books đã nhận được ủng hộ của nhiều người. Chính ông chủ cho Nha thuê nhà cũng đã tạo điều kiện về vật chất, cho mượn thêm cả bàn ghế để phục vụ bạn đọc. Một số nhà thơ, tác giả viết sách biết tới Nha cũng đến góp tặng thêm cho tủ sách. “Chúng tôi thấy Bá Nha vui trong niềm hạnh phúc được cống hiến, đóng góp sức trẻ cho xã hội. Việc làm của anh tưởng chừng giản đơn nhưng thật hữu ích cho cộng đồng hiện nay, nhất là sinh viên. Mong rằng tủ sách sẽ ngày càng phát triển, được nhiều người góp sách để nhiều bạn trẻ cùng hưởng lợi từ dự án xã hội này”, thầy Nguyễn Thanh Hải bày tỏ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.