Từ nữ sinh trường Luật đến blogger truyền cảm hứng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trương Khánh Linh được biết đến là cô sinh viên nhiệt huyết, có khả năng tự học, chọn chia sẻ trải nghiệm qua những con chữ và sẵn sàng vô tư để giúp đỡ mọi người.

“Lớn lên” từ trải nghiệm thực tế

Trương Khánh Linh (sinh năm 2000) hiện là sinh viên năm 4 chuyên ngành Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Linh cũng là chủ nhân của blog Lily Trương.

Vốn có thói quen viết nhật ký từ khi còn nhỏ, bản thân lại là người hướng nội, Khánh Linh luôn dành thời gian để viết về những câu chuyện nhỏ bé, vụn vặt trong cuộc sống. Từ chuyện học, chuyện làm đến những câu chuyện gia đình, tất cả đều được cô ghi lại tỉ mỉ và chi tiết. Thời gian đầu viết blog, Linh chỉ nghĩ rằng mình sẽ làm riêng một góc nhỏ để chia sẻ những câu chuyện gia đình và những khán giả đầu tiên của cô nàng cũng chính là bố mẹ và họ hàng thân thiết.

Từ nữ sinh trường Luật đến blogger truyền cảm hứng ảnh 1

Khánh Linh là sinh viên năm 4 chuyên ngành Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: NVCC

Dần dần từ viết để thỏa mãn cái tôi đến một cô nàng sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm của bản thân đến với mọi người. “Có lẽ phải nhờ đến những dòng tin nhắn của các em khóa dưới nói về việc khó khăn của sinh viên học Luật đến cảm giác chông chênh bắt nhịp với cách học ở trường đại học. Đó cũng là lúc mình nghĩ rằng: “Tại sao mình không viết cho các em bằng chính những trải nghiệm học tập và hoạt động ngoại khóa của mình?”, cô nàng sinh viên Luật tâm sự. Và rồi những bài viết về học tập, kinh nghiệm phỏng vấn câu lạc bộ, kế hoạch phát triển bản thân,… đều được Khánh Linh trình làng bằng cả tâm huyết.

Đứa con tinh thần luôn được cô nàng chăm chút cả mặt nội dung và hình ảnh, đan xen những câu chuyện thực tế mà bản thân Linh đã trải qua. Mỗi bài viết đều được cô nàng viết trong tâm thế của người đọc, luôn mong muốn tìm được sự đồng điệu trong từng con chữ.

Ban ngày đi học, đi làm thêm, tham gia câu lạc bộ, tối đến Linh lại cặm cụi nghiên cứu tài liệu để biên tập, bổ sung vào bài viết. Có những khó khăn, có những sai lầm, khi nhận ra bản thân còn nhiều thiếu sót, đó cũng là lúc Linh dừng lại để suy nghĩ, lắng nghe lời khuyên từ các anh chị tiền bối, kiên nhẫn học hỏi và sửa sai. “Với mình, viết là quá trình tự học. Mình luôn thúc đẩy bản thân liên tục tiến bộ. Mình mong muốn những gì mình viết và những gì mình làm cần phát triển song hành với nhau”, Linh chia sẻ.

Từ nữ sinh trường Luật đến blogger truyền cảm hứng ảnh 2
Hình thành thói quen viết lách từ những dòng nhật ký ghi lại sắc màu cuộc sống. Ảnh: NVCC

Với Khánh Linh, muốn trở thành một người viết bản lĩnh, cần phải chấp nhận lời khen và chê một cách có chọn lọc. Thay vì tập trung vào 1% lời nói tiêu cực thì Khánh Linh lựa chọn tập trung vào 99% giá trị tích cực còn lại.

Khánh Linh luôn tâm niệm: “Mình không muốn viết ra một bài viết chỉ mang tính lí thuyết không thôi, mình luôn sáng tạo những bài viết có chất riêng, có câu chuyện của chính mình, vì cái người đọc cần là trải nghiệm mà chỉ riêng mình mới có.”

“Sống đã rồi hãy viết”

Lựa chọn đến với con đường viết chuyên nghiệp, đã có lúc bố mẹ Khánh Linh phản đối, không ủng hộ về quyết định của cô nàng. Không từ bỏ, cô sinh viên trường Luật vẫn kiên trì viết, kiên trì chia sẻ những phản hồi tích cực mà mình nhận được khi trở thành một blogger với bố mẹ. Và từ chính giá trị mà Khánh Linh mang đến cho các bạn trẻ, bố mẹ Linh đã dần hiểu ra và luôn âm thầm hỗ trợ mỗi khi cô nàng gặp khó khăn trong viết lách.

“Mình viết trước hết là cho chính bản thân mình”. Khánh Linh chia sẻ. Viết luôn là hành trình soi chiếu bản thân, đúc kết trải nghiệm và từ đó viết ra để gửi gắm một thông điệp nào đó đến với người đọc. Những bình luận, phản hồi tích cực từ độc giả như tiếp thêm cho cô nàng nhiều động lực để vững bước trên hành trình trở thành một người viết.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận được những lời cảm ơn, cô nàng tâm sự: “Mình lấy năng lượng tích cực của bản thân để truyền tải vào con chữ và độc giả cảm nhận được năng lượng đó và gửi lại cho mình qua những dòng tin nhắn. Mình cảm nhận đó như là sự tương tác không lời, là món quà vô giá mà mình nhận được”.

Bắt đầu viết từ khi còn nhỏ, Linh lựa chọn gắn bó với con đường viết chuyên nghiệp như duyên trời đã định. Bởi với cô nàng, sau khi trải qua nhiều khó khăn, qua những lần thử và sai, cô nàng nhận ra viết lách là công việc phù hợp với mình nhất.

Từ nữ sinh trường Luật đến blogger truyền cảm hứng ảnh 3
Sở thích đọc sách giúp Khánh Linh có trải nghiệm đặc biệt với công việc viết lách. Ảnh: NVCC

Không chỉ viết, cô nàng còn đam mê đọc sách. “Nhà văn Nam Cao từng viết rằng: “Sống đã rồi hãy viết”. Nếu chỉ đọc và viết mà không trải nghiệm thực sự cuộc sống ngoài kia, việc viết với mình sẽ trở nên vô nghĩa. Mình vừa đọc, vừa trải nghiệm, suy ngẫm và đúc kết về cuộc sống và đó chính là nguyên liệu để mình cho ra đời những đứa con tinh thần thực sự”, Khánh Linh bày tỏ.

Tự nhận mình là một cô nàng dễ tin người, Linh luôn muốn giữ một ánh nhìn vô tư, trong sáng về cuộc sống. Trở thành thành viên của một nhóm tâm sự của Gen Z, nữ sinh cho biết đây là cơ hội để có thể lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng, nơi đây cũng giúp cô nàng gặp gỡ những người bạn, người thầy để dần trưởng thành hơn trên hành trình "tự lớn".

Trong tương lai, Khánh Linh vẫn miệt mài trên con đường trở thành một blogger chuyên nghiệp, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân, tiếp tục tìm kiếm chính mình qua từng con chữ.

Mỗi bài viết của cô nàng đều gửi gắm thông điệp: “Tốc độ thành công của mỗi người không giống nhau, chỉ mong bạn sẽ tìm ra quỹ đạo của riêng mình. Mình là một người đi chậm, không quá giỏi giang và ưu tú, nhưng chỉ cần mỗi ngày mình đều bước đi thì nhanh hay chậm đâu phải là vấn đề”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.