Tù nhân trốn khỏi trại giam nhờ đường hầm siêu nhỏ

Người dân quan sát đường hầm trốn thoát bên ngoài nhà tù Kerobokan. Ảnh: AP
Người dân quan sát đường hầm trốn thoát bên ngoài nhà tù Kerobokan. Ảnh: AP
TPO - Cảnh sát Indonesia đang tìm kiếm bốn tù nhân nước ngoài đã trốn khỏi nhà tù ở Bali bằng cách bò qua một đường hầm hẹp đào dưới tường, nhà chức trách cho biết.

The Guardian dẫn lời Putu Ika Prabawa, nhân viên tại đồn cảnh sát Kuta Utara, Bali, Indonesia, cho biết, quản giáo phát hiện sự việc trong lúc tiến hành kiểm tra buổi sáng thứ Hai (19/6) tại nhà tù Kerobokan, thủ phủ tỉnh Bali.

Theo Prabawa, 4 tù nhân được cho là đã trốn qua đường hầm có miệng rộng 50 x 70cm, nối tường phòng giam với con đường chính.

Những kẻ đào tẩu được xác định là Shaun Edward Davidson (33 tuổi), người Úc, chịu án tù 1 năm vì nhập cư trái phép; Dimitar Nikolov Iliev (43 tuổi), người Bulgaria, án tù 7 năm vì tội rửa tiền; Sayed Mohammed Said (31 tuổi), Ấn Độ, đang thi hành án tù 14 năm liên quan đến ma túy; và Tee Koko King bin Tee Kim Sai (50 tuổi), Malaysia, án tù 7 năm cũng về tội buôn ma túy.

Prabawa nói thêm, ảnh của các tù nhân bỏ trốn đã được gửi đến các đồn cảnh sát trên toàn Bali để hỗ trợ truy bắt tội phạm.

“Đường hầm dài khoảng 12m. Chúng tôi nhận định, phải mất hơn 1 tuần để đào”, Tony Nainggolan, người đứng đầu nhà tù Kerobokan, nói.

Theo ông Nainggolan, cảnh sát tin những đối tượng trên vẫn còn ở Bali và trốn không xa nhà tù.

Được biết, khoảng 10 lính gác làm nhiệm vụ vào đêm Chủ nhật (18/6) khi cuộc đào tẩu được cho là xảy ra.

Tình trạng vượt ngục khá phổ biến ở Indonesia. Quá tải nhà tù cũng là vấn đề nhức nhối không kém ở quốc gia Đông Nam Á này. Hầu hết các tù nhân đều bị kết án về tội buôn bán ma túy.

Kerobakan có sức chứa 323 tù nhân, nhưng theo dữ liệu của chính phủ, con số thực tế đang là hơn 1.300 người.

Tuần trước hàng chục tù nhân đã trốn thoát khỏi một nhà tù quá tải ở phía tây Indonesia, nhờ lợi dụng lũ lụt khiến tường trại giam đổ sập.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.