Từ người tự kỷ đến nàng Tiktoker triệu view

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vân Anh được biết đến là nàng streamer có tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh và là “hot” Tiktoker triệu view. Từng bị mắc chứng tự kỷ từ nhỏ, không muốn tiếp xúc với ai, Vân Anh đã có thể vượt qua và bén duyên với nghệ thuật.

Nguyễn Thị Vân Anh hay còn có biệt danh là Pinky (sinh năm 1999) được biết đến là streamer và là Tiktoker có tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhỏ, từng bị mắc chứng tự kỷ, không muốn tiếp xúc với ai, Vân Anh đã vượt qua và trở thành một “hot” Tiktoker với nhiều clip triệu view. Kênh Tiktok mà cô bạn sở hữu đạt hơn 1,2 triệu lượt theo dõi và 13,3 triệu lượt yêu thích.

Từ người tự kỷ đến nàng Tiktoker triệu view ảnh 1
Nguyễn Thị Vân Anh hay còn có biệt danh là Pinky (sinh năm 1999) đang là streamer và là Tiktoker có tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian đi học đến hết Trung học phổ thông, Vân Anh luôn sống trong sự cô lập, không có bạn bè xung quanh. Đối với cô mà nói, có lẽ đó là khoảng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời. May mắn, sau này Vân Anh gặp một người bạn, cũng chính là người bạn thân hiện tại của cô. Người bạn ấy đã luôn bên cạnh ủng hộ, kiên nhẫn dẫn dắt cô từng bước, đưa Vân Anh đi gặp gỡ, giao lưu với nhiều người bạn mới, dần đưa cô thoát khỏi sự cô lập. Bao nhiêu khó khăn, thử thách đều từng nếm trải đủ, bản thân Vân Anh trước đã nghĩ rằng, mình không thể theo đuổi được con đường nghệ thuật. Sau khi vượt qua được phần nào chứng tự kỷ, bắt đầu thử sức với nghệ thuật, Vân Anh lại phải lần nữa đối mặt với những lời nói tiêu cực, phản đối của mọi người, đặc biệt đối với cô rất áp lực.

Từ người tự kỷ đến nàng Tiktoker triệu view ảnh 2
Từ người tự kỷ đến nàng Tiktoker triệu view ảnh 3
Mắc chứng tự kỷ từ nhỏ, không muốn tiếp xúc với ai, Vân Anh đã vượt qua và trở thành một “hot” Tiktoker với nhiều clip triệu view.

Vân Anh bộc bạch: “Khoảng thời gian tự kỷ đó, mình cảm thấy rất buồn chán, tuy vậy nhưng mình vẫn không muốn tiếp xúc với ai. Lên lớp học, mình chỉ ngồi học một mình, bạn bè cũng xa lánh. Nghĩ lại, có thể nói đó là khoảng thời gian tối tăm nhất đối với mình”.

Từ người tự kỷ đến nàng Tiktoker triệu view ảnh 4
Từ người tự kỷ đến nàng Tiktoker triệu view ảnh 5
Có thể nói, khoảng thời gian tự kỷ đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời của Vân Anh.

20 năm sống với chứng tự kỷ, sau khi vượt qua được căn bệnh, Vân Anh bắt đầu hứng thú, tìm tòi với tất cả mọi thứ. Cô quyết định rời Đà Nẵng vào Sài Gòn lập nghiệp và sinh sống, ở đó Vân Anh gặp được nhiều người bạn mới khiến cô đặc biệt trân quý. Cái duyên đến với nghệ thuật của Vân Anh cũng tình cờ từ đó. Bắt đầu từ việc xuất phát quay clip để lưu giữ kỷ niệm, nhưng không ngờ, những clip đó của cô được lên xu hướng Tiktok. Vân Anh được nhiều người chú ý đến hơn, các lượt tương tác trên Facebook và Instagram của cô cũng tăng nhanh chóng. Nhờ đó mà cô lọt vào “mắt xanh” của nhiều shop thời trang, nhận được nhiều lời mời tham gia chụp hình quảng cáo và trở thành mẫu đại diện. Cùng bước tiến đó, cô bạn cũng sở hữu cho mình nhiều clip triệu view.

Từ người tự kỷ đến nàng Tiktoker triệu view ảnh 6
Từ người tự kỷ đến nàng Tiktoker triệu view ảnh 7
20 năm sống với chứng tự kỷ, sau khi vượt qua được căn bệnh, Vân Anh bắt đầu hứng thú, tìm tòi với tất cả mọi thứ.

Vân Anh chia sẻ: “Cho đến hiện tại, bản thân mình vẫn luôn biết ơn khi được gặp những người bạn tốt nhất trên cuộc đời, đã giúp đỡ mình mọi thứ. Đặc biệt là người bạn đã giúp mình vượt qua được những ngày tháng khó khăn. Vì mới theo đuổi nghệ thuật được 2 năm, do đó bản thân mình cũng còn nhiều thiếu sót, cần theo các đàn anh, đàn chị học hỏi thêm nhiều thứ. Bản thân mình cũng đang cố gắng từng ngày, vì thế mình mong rằng, mọi người cũng sẽ hiểu thấu và luôn ủng hộ mình, để mình có động lực phát triển nhiều hơn”.

Từ người tự kỷ đến nàng Tiktoker triệu view ảnh 8
Từ người tự kỷ đến nàng Tiktoker triệu view ảnh 9
May mắn, Vân Anh đã gặp được một người bạn giúp cô vượt qua chứng bệnh này.

Dành niềm yêu thích, đam mê với diễn xuất, Vân Anh dự định sắp tới sẽ đi học thêm về diễn xuất để phát triển cao hơn. Ước mơ của cô không cần quá cao xa, đó là thành công trong công việc, sống giản dị, lo được cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, không bao giờ đánh mất bản thân mình. Bên cạnh đó, Vân Anh cũng xác định rõ công việc người mẫu ảnh, diễn xuất này tuổi thọ không cao, do vậy cô sẽ làm đến một thời gian nhất định và vẫn sẽ có kế hoạch phát triển cho riêng mình, như mở một thương hiệu thời trang chẳng hạn.

Từ người tự kỷ đến nàng Tiktoker triệu view ảnh 10
Từ người tự kỷ đến nàng Tiktoker triệu view ảnh 11
Cho đến hiện tại, bản thân Vân Anh vẫn luôn biết ơn khi được gặp những người bạn tốt nhất trên cuộc đời, đã giúp đỡ cô mọi thứ.

Một câu nói yêu thích của Vân Anh: “Hãy cứ đi dù nhanh hay chậm nhưng đừng bao giờ dừng lại”.

Từ người tự kỷ đến nàng Tiktoker triệu view ảnh 12
Từ người tự kỷ đến nàng Tiktoker triệu view ảnh 13
Chia sẻ về quan điểm sống hiện tại, Vân Anh luôn tin tưởng vào năng lực của bản thân.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.