Từ ngày 6/7, người từ địa phương có dịch về Đà Nẵng phải cách ly 21 ngày và tự trả phí

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương từ ngày 6/7, áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly y tế tập trung 21 ngày tự trả phí (bao gồm chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở lưu trú được Ban chỉ đạo thiết lập là cơ sở cách ly tập trung đối với tất cả trường hợp đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch.

Ngày 6/7, UBND TP Đà Nẵng cho biết: Trong bối cảnh diễn biến dịch còn rất phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục các biện pháp áp dụng phòng, chống dịch đã được thực hiện với tinh thần trách nhiệm và tính chủ động cao nhất. Tiếp tục phát huy phong trào “mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống COVID-19”, không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào đến, về Đà Nẵng từ địa phương khác mà không được khai báo và xử lý biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

Từ ngày 6/7, người từ địa phương có dịch về Đà Nẵng phải cách ly 21 ngày và tự trả phí ảnh 1

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khu dân cư ở Đà Nẵng.

Chính quyền Đà Nẵng cũng đã thống nhất chủ trương từ ngày 6/7, áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly y tế tập trung 21 ngày tự trả phí (bao gồm chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở lưu trú được Ban chỉ đạo thiết lập là cơ sở cách ly tập trung đối với tất cả trường hợp đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch. Việc này được giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu dự thảo văn bản trình lãnh đạo UBND thành phố xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

Sở Du lich TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên kiểm tra, rà soát, đánh giá, yêu cầu đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các khách sạn theo đúng quy định. Đồng thời, thông báo rộng rãi biện pháp áp dụng chủ trương này đến các hãng hàng không, các đơn vị vận chuyển hành khách để thông tin cụ thể cho người dân biết, thực hiện.

MỚI - NÓNG