Tư liệu tiết lộ hoàng gia Anh phân biệt chủng tộc

0:00 / 0:00
0:00
Các thành viên hoàng gia Anh vẫy chào người dân từ ban công cung điện Buckingham. (Ảnh: CNN)
Các thành viên hoàng gia Anh vẫy chào người dân từ ban công cung điện Buckingham. (Ảnh: CNN)
TPO - Cách đây không lâu, Hoàng tử Harry và Công nương Meghan lên truyền hình nói rằng các thành viên trong hoàng gia Anh đã có những bình luận kỳ thị chủng tộc rõ ràng về màu da của con trai họ.

Phát biểu đó dẫn đến những ý kiến trái chiều khi dư luận chia làm hai phe, một bên cho rằng đó là dấu hiệu của sự kỳ thị mang tính hệ thống trong hoàng gia và một bên cho rằng cặp đôi này đã làm quá mọi chuyện lên. Rút cục thì không có bằng chứng rõ ràng nào để khẳng định điều vợ chồng Hoàng tử Harry nói.

Nhưng lần này đã có chứng cứ bằng văn bản. Báo Anh The Guardian tuần này lục được các tài liệu trong kho lưu trữ quốc gia của Anh và tiết lộ rằng các cận thần của Nữ hoàng đã cấm các nhóm nhập cư và người nước ngoài nắm giữ các chức vụ liên quan đến sổ sách trong cung điện Buckingham ít nhất cho đến những năm 1960.

Theo bài viết của Guardian, phụ trách tài chính của Nữ hoàng nói với các công chức vào năm 1968 rằng “thực tế là không có chuyện bổ nhiệm người nước ngoài và người nhập cư da màu” vào các vị trí phụ trách sổ sách, nhưng có thể thuê họ làm người hầu.

Hoàng gia Anh không nói rõ chính sách này kết thúc khi nào, chỉ nói rằng bài báo dựa trên tài liệu thứ cấp ghi lại những cuộc nói chuyện từ hơn 50 năm trước và không nên được sử dụng để đưa ra kết luận về những sự kiện gần đây.

Bài điều tra của Guardian tiết lộ rằng cách đây mấy thập kỷ, hoàng gia Anh sử dụng quy trình được quốc hội cho phép, gọi là “sự đồng thuận của Nữ hoàng” để hoàng gia tránh luật cấm kỳ thị ở nơi làm việc. Nữ hoàng đến nay vẫn được miễn trừ áp dụng các luật này.

Phản ứng của hoàng gia Anh có thể gây thất vọng cho những người mong muốn sự thay đổi. Trong những năm qua, nhiều người trẻ trong hoàng gia Anh trở thành người của công chúng khi họ lên tiếng về những vấn đề như sức khoẻ tâm thần, biến đổi khí hậu hay bình đẳng.

Hoàng tử William, người thuộc hàng kế vị thứ hai, từng trả lời công khai về cáo buộc của vợ chồng em trai Harry rằng hoàng gia “không phải một gia đình phân biệt chủng tộc”.

Theo CNN
MỚI - NÓNG