Tư lệnh Phương Bắc: 'Nga là mối đe dọa quân sự lớn nhất đối với lục địa nước Mỹ'

0:00 / 0:00
0:00
Tàu ngầm K-560 Severodvinsk của hải quân Nga
Tàu ngầm K-560 Severodvinsk của hải quân Nga
TPO - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phương Bắc của quân đội Mỹ nói Nga, với dàn tên lửa hành trình khó phát hiện và tàu ngầm tiên tiến, đang đặt ra mối đe dọa quân sự hàng đầu đối với lục địa nước Mỹ.

“Họ đã phát triển những năng lực chưa từng tồn tại cách đây 20 năm… tên lửa hành trình tiết diện radar rất thấp và tàu ngầm ngang bằng với tàu ngầm của chúng ta,” tướng không quân Glen VanHerck nói.

Phát biểu tại diễn đàn trực tuyến của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, ông VanHerck mô tả sự khác biệt cơ bản giữa các mối đe dọa tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Tên lửa hành trình “có thể được phóng từ nhiều nền tảng, từ khả năng phóng từ trên không, phóng từ mặt biển, phóng từ tàu ngầm đến việc phóng từ một container trên tàu vận tải thương mại. Có nhiều cách để làm điều đó”.

Ông nói thêm rằng các tên lửa hành trình tiên tiến trong kho vũ khí của Nga có tầm bắn đủ để tấn công nước Mỹ khi phóng từ lãnh thổ Nga.

Tướng VanHerck nói mối đe dọa tên lửa cùng với các khoản đầu tư của Moscow vào các khả năng không gian và mạng để mở rộng phạm vi quân sự và chính trị của nước này. Ý định của Điện Kremlin, theo vị tướng Mỹ, là “tạo ra sự răn đe, phá hủy ý chí của chúng ta và trì hoãn hoặc làm suy giảm khả năng của chúng ta trong việc tiến lên phía trước”.

Đối với Nga, những tiến bộ này không chỉ nằm trên bàn vẽ; chúng được thực hiện trên cả bờ biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Năm ngoái, “chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều cuộc xâm nhập vào các vùng nhận dạng phòng không của chúng ta kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc”, và máy bay xâm nhập đã nán lại hàng giờ.

Vào cuối mùa hè năm 2020, ông VanHerck nói, “họ đã đưa một phần lớn hạm đội Thái Bình Dương vận hành ngay trong… vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta ngay ngoài khơi Alaska”.

Vào thời điểm đó, một tàu ngầm của Nga nổi lên “giữa một loạt các tàu đánh cá và thực sự đã bắn một tên lửa”.

Ông VanHerck nói rằng hành động này “chắc chắn nhằm chứng minh cho Mỹ và những người khác thấy ảnh hưởng của họ,” đặc biệt là ở Bắc Cực.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.