Tư lệnh Mỹ nói cần đáp trả việc Bắc Kinh phóng tên lửa qua Đài Loan (Trung Quốc)

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc phóng tên lửa qua đảo Đài Loan là vấn đề lớn và cần phải đáp trả, một chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ phát biểu ngày 16/8.
Tư lệnh Mỹ nói cần đáp trả việc Bắc Kinh phóng tên lửa qua Đài Loan (Trung Quốc) ảnh 1

Một tên lửa được quân đội Trung Quốc phóng trong cuộc tập trận ngày 4/8

Trong tháng này, Bắc Kinh triển khai đợt tập trận rầm rộ trên biển và trên không quanh đảo Đài Loan của nước này để đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và một đoàn nghị sĩ Mỹ khác.

Trong các đợt tập trận này, nhiều tên lửa được bắn vào vùng biển gần Đài Loan (Trung Quốc), một trong những tuyến giao thông hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc làm mạnh như vậy kể từ giữa những năm 1990.

Hạm đội 7 có trụ sở tại Nhật Bản và là nòng cốt cho hiện diện của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương.

Phó Đô đốc Karl Thomas, tư lệnh Hạm đội 7, nói với báo chí tại Singapore: “Nếu chúng ta cứ để việc đó xảy ra, chúng ta không đấu tranh, việc đó sẽ trở thành việc bình thường tiếp theo. Phóng tên lửa qua Đài Loan (Trung Quốc) xuống vùng biển quốc tế là việc vô trách nhiệm, ở đó có các tuyến vận tải biển, nơi tàu thuyền tự do đi lại”, ông Thomas nói.

Theo báo chí chính thống Trung Quốc, trong các đợt tập trận tháng này, một số tên lửa của Trung Quốc đã bay theo quỹ đạo hướng thẳng qua bầu trời thủ phủ Đài Bắc.

Ông Thomas so sánh mối đe dọa nhằm vào Đài Loan (Trung Quốc) với Biển Đông, nơi Bắc Kinh xây nhiều cơ sở quân sự và đưa hệ thống vũ khí ra các cấu trúc tranh chấp mà họ đang chiếm đóng, nhưng luôn phủ nhận đã làm như vậy.

“Nếu bạn không thách thức… đột nhiên tất cả sẽ như việc các đảo trên Biển Đông trở thành tiền đồn quân sự. Giờ đây họ đang vận hành đầy đủ các tiền đồn và có tên lửa ở đó, cùng với những đường băng lớn, hầm chứa, radar và trạm nghe lén”, ông Thomas nói.

Mỹ và các đồng minh định kỳ triển khai hoạt động tự do hàng hải qua eo biển Đài Loan và Biển Đông để khẳng định đó là các vùng biển quốc tế, còn Bắc Kinh luôn phản ứng giận dữ.

Ngày 15/8, Trung Quốc thông báo triển khai một đợt tập trận bắn đạn thật nữa ở khu vực đảo Đài Loan của nước này, khi một đoàn nghị sĩ Mỹ khác thăm Đài Bắc.

Báo chí chính thống Trung Quốc đăng đoạn phim và các bức ảnh về quần đảo Bành Hồ của Đài Loan (Trung Quốc), được nói là do máy bay đại lục ghi lại ở cự ly gần.

Đài Bắc phủ nhận các máy bay của đại lục đã vào gần quần đảo.

Quần đảo này nằm giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Ở đó có một căn cứ không quân lớn của Đài Loan (Trung Quốc) và sẽ trở thành tuyến đầu nếu xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào từ Bắc Kinh.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.