Tự “lập trình” cuộc đời

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sau bốn năm nỗ lực trên giảng đường, Quang Trọng Minh (khoa Công nghệ Sinh học, trường ĐH Mở TP. HCM) đã có 4 công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ESCI/SCIe/ISI và 2 công trình công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục HĐCDGSNN.

Trọng Minh còn đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, danh hiệu “Tài năng trẻ Việt Nam năm 2020” và là thủ khoa tốt nghiệp toàn trường ĐH Mở TP. HCM.

Trọng Minh chia sẻ: "Điều mà tôi nhận ra sau quá trình nghiên cứu là mình luôn học được rất nhiều, và học cả khi nghiên cứu không đạt được kết quả như mình kỳ vọng. Và nếu đã lựa chọn con đường nghiên cứu khoa học (NCKH), hãy xem NCKH như một thói quen, một “không gian sống” hằng ngày, không phải chỉ tham gia theo phong trào hay xem NCKH như một món đầu tư sinh lời để xét các danh hiệu, giải thưởng khác".

Tự “lập trình” cuộc đời ảnh 1 Trọng Minh tại chương trình "Vinh danh Thủ khoa" năm 2020 với thành tích tốt nghiệp Thủ khoa toàn trường của trường ĐH Mở TP. HCM.

Khiêm tốn tự nhận bản thân "lấy cần cù bù thông minh", Minh luôn lắng nghe, ghi chú, đọc hiểu và “xào nấu” kiến thức theo cách riêng để “biến tấu” kiến thức học được trở thành một “giai điệu” dễ ghi nhớ, giúp tăng khả năng suy luận lôgích, khả năng phân tích và lập luận chặt chẽ trong suốt quá trình học tập. Theo đó, những kiến thức “hợp vần” sẽ được Minh cảm thụ, vận dụng chuyên sâu và lồng ghép vào những câu thành ngữ do bản thân Minh tự sáng tạo để đạt được năng lượng học tập cao, tăng khả năng nghe hiểu, ghi nhớ thông tin, vốn từ và sự nhạy cảm với nghĩa từ.

Tự “lập trình” cuộc đời ảnh 2 Minh đạt Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương hai năm (2019 và 2020).

Cũng giống như các bạn trẻ khác, gia đình luôn là động lực phấn đấu không ngừng nghỉ của Trọng Minh. Minh thừa nhận, anh luôn cảm thấy may mắn khi được gặp gỡ, học hỏi và trao đổi với nhiều thầy cô, anh chị và đồng nghiệp giỏi có chuyên môn cao.

Tự “lập trình” cuộc đời ảnh 3 Trọng Minh (ngoài cùng, bên trái) là đại biểu Tài năng trẻ tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, năm 2020.

Chứng kiến và tiếp xúc với công việc thăm khám bệnh nhân hằng ngày ngay từ nhỏ tại phòng khám của PGS. TS. BS. GVCC Châu Ngọc Hoa - Nguyên Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Y, trường ĐH Y Dược TP. HCM, hiện là Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y Dược TP. HCM, Trọng Minh luôn muốn làm hết sức mình để có thể giúp đỡ người bệnh. Với đam mê to lớn trong lĩnh vực Y Sinh học suốt 4 năm học trên giảng đường, Minh chia sẻ rằng, anh đã luôn cố gắng chăm chỉ, kiên trì và chắc chắn phải thật sự quyết liệt, tâm huyết để xây dựng được một nền tảng tốt trong nghiên cứu y khoa, từ đó hướng đến mục tiêu xây dựng thành công các mô hình chẩn đoán, ứng dụng các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học để góp phần trong việc điều trị và kiểm soát các bệnh cho người Việt Nam trong tương lai gần.

Tự “lập trình” cuộc đời ảnh 4 Minh là một trong 12 tấm gương sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học tiêu biểu TP. HCM trong sách "Sinh viên TP. HCM - Những câu chuyện đẹp".

Một số thành tích nổi bật của Trọng Minh:

- Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM về thành tích xuất sắc trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” liên tục nhiều năm góp phần tích cực trong phong trào thi đua của TP. HCM.
- Là một trong 12 tấm gương sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học tiêu biểu TP. HCM trong sách “Sinh viên TP. HCM – Những câu chuyện đẹp” của Hội Sinh viên TP. HCM, xuất bản nhân dịp Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023.
-
 Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ trưởng Bộ GD - ĐT cho Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, hai năm liên tục (2019, 2020).
Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố hai năm liên tục 2019, 2020.
- Đại biểu Tài năng trẻ (Sinh viên tài năng) tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III – năm 2020.
- Được Hội Sinh viên Thành phố vinh danh tại chương trình “Vinh danh Thủ khoa” năm 2020.
- Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp loại Xuất sắc (10/10) và xếp loại học tập Giỏi toàn khóa.
- Đoạt giải Nhì Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” cấp Bộ hai năm liền. 
- Đạt giấy chứng nhận Đề tài được bình chọn nhiều nhất lĩnh vực Công nghệ Sinh – Y sinh, Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.