Từ làm shipper đến chàng trai 9X đa-zi-năng

0:00 / 0:00
0:00
Từ làm shipper đến chàng trai 9X đa-zi-năng
SVVN - Gây “sốt” không chỉ bởi ngoại hình điển trai, cùng chiều cao lý tưởng- Minh Đức còn là một “Chàng trai đa-zi-năng”, có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau từ lĩnh vực kinh doanh cho đến nghệ thuật như làm Digital Marketing, thiết kế hay là một KOL, model quảng cáo,...

Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1999) quê ở Bắc Giang. Tuy là một gương mặt mới trong “làng” KOL nhưng Minh Đức đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật và tạo được dấu ấn riêng cho mình với các thương hiệu có tiếng. Một lý do khác ở cậu bạn luôn khiến mọi người yêu quý, đó là bởi sự đa-zi-năng của mình, khi cậu có thể đảm nhận song song nhiều công việc khác nhau. Công việc chính của Minh Đức là Digital Marketing (Tiếp thị kỹ thuật số), thiết kế và bên cạnh đó là một KOL, model, quảng cáo cho các sản phẩm, thương hiệu khác nhau,... cùng với việc kinh doanh một shop thời trang cho riêng mình.

Từ làm shipper đến chàng trai 9X đa-zi-năng ảnh 1

Nguyễn Minh Đức

Minh Đức sở hữu nhiều lợi thế với gương mặt điển trai, đa dạng phong cách, chiều cao lý tưởng 1m85. Sở thích của cậu bạn là chơi thể thao, đá bóng, chụp ảnh, du lịch và đọc sách,... Cùng sự tài năng của bản thân, Minh Đức đã thu hút được rất nhiều sự yêu mến và quan tâm đến từ cộng đồng mạng. Với hơn 33.000 lượt theo dõi trên Facebook và hơn 4000 lượt theo dõi trên Instagram.

Từ làm shipper đến chàng trai 9X đa-zi-năng ảnh 2

Đức sở hữu chiều cao 1m85

9X hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đi lên từ shipper, grab đến nhân viên văn phòng để trang trải cuộc sống trước khi có thể đến với đam mê và công việc hiện tại. Trải qua nhiều đắng cay, ngọt bùi, những khó khăn đã giúp bản thân Đức ngày càng trưởng thành hơn. Qua 4 năm sống một mình tại Thành phố, từ chuyện vui, buồn Đức đều tự mình đưa ra giải pháp cho bản thân. Và đó, cũng có lẽ là thời gian cô đơn và khó khăn nhất đối với Minh Đức.

Từ làm shipper đến chàng trai 9X đa-zi-năng ảnh 3

Trải qua nhiều khó khăn giúp Đức trưởng thành hơn

Ban đầu, khi đến với nghệ thuật, Đức gặp rất nhiều thử thách và chông gai. Cậu bạn phải chịu nhiều lời nói không hay và bị bạn bè nhận xét. Nhưng không vì thế mà Đức từ bỏ đam mê. Thay vào đó, cậu bạn cố gắng kiên trì mỗi ngày, học hỏi, rèn luyện và hoàn thiện bản thân mình hơn. Và đến hiện tại, Minh Đức đã có được một lượng người yêu mến nhất định, vì vậy cậu bạn cũng có thêm động lực để ngày càng phát triển bản thân mình hơn. Với Minh Đức: “Không có gì là không thể, chỉ là bạn có muốn hay không?”.

Từ làm shipper đến chàng trai 9X đa-zi-năng ảnh 4

“Không có gì là không thể, chỉ là bạn có muốn hay không?”

Chia sẻ về quan điểm, Minh Đức tiết lộ: “Trong cuộc sống, mình thuộc tuýp người nghiêm túc trong công việc và hay lo xa. Nhìn ở ngoài, thì mình có vẻ khá thân thiện và hòa đồng với mọi người. Nhưng bản thân mình lại là người sống khá nội tâm, ít khi chia sẻ về những khó khăn hay tâm sự với ai, ngay cả với bố mẹ. Trong các mối quan hệ, mình cũng rất coi trọng việc thẳng thắng và trung thực từ hai phía, mình thà chấp nhận sự thật phũ phàng hơn là sự không trung thực. Tất cả đã rèn luyện mình trở thành một con người như ngày hôm nay. Có lẽ, mình cũng phải cảm ơn tất cả mọi thứ đã giúp mình được như hiện tại, ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn”.

Từ làm shipper đến chàng trai 9X đa-zi-năng ảnh 5

Sắp tới, Minh Đức dự định sẽ cố gắng ngày càng phát triển bản thân, có được cuộc sống ngày càng tốt hơn cùng đam mê chụp ảnh, quay video ngắn. Có những bước chân vững chãi hơn trên con đường bản thân đã chọn. Bên cạnh đó, rèn luyện thêm sự tự tin và kiên nhẫn, cùng khả năng nói trước đám đông và tìm kiếm thêm nhiều cơ hội, nắm bắt thời cơ dần dần từng bước theo đuổi tới cùng của đam mê.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.