TPO - Là nữ sinh có hơn 12 năm theo đuổi tiếng Pháp nhưng Nguyễn Thùy Vy lại quyết định rẽ hướng qua học ngành Kỹ thuật Y sinh tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM). Cô vừa trở thành một trong 20 nữ sinh được nhận giải thưởng ‘Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025’.
TPO - Từ ngày 19 - 21/3, Bộ GD - ĐT phối hợp cùng UBND TP. HCM, Sở GD - ĐT TP. HCM tổ chức Cuộc thi nghiên cứu Khoa học, Kỹ thuật (KHKT) cấp Quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2024 - 2025. Đây là sân chơi khoa học thường niên nhằm khuyến khích học sinh phát triển tư duy sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và hướng tới hội nhập quốc tế.
TPO - Người con đất chè ngày nào luôn mê mẩn với việc khám phá những vật dụng xung quanh. Hơn hai mươi năm sau, người ấy giờ đã trở thành một người nghiên cứu, không chỉ tìm hiểu những hệ thống máy móc đơn giản, mà còn miệt mài nghiên cứu những cơ chế phức tạp trong khoa học, luôn nuôi dưỡng ước mơ khám phá và cải tiến thế giới xung quanh.
TPO - Lâm Ngọc Ngân - cử nhân chuyên ngành Công nghệ sinh học thuộc Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, trường Đại học Cần Thơ vừa xuất sắc giành được học bổng Thạc sĩ Nghiên cứu Y Sinh liên ngành (MSc in Interdisciplinary Biomedical Research) tại Đại học Warwick (Anh), đặc biệt hành trình chinh phục học bổng này của Ngân song song với thời gian nữ sinh chăm mẹ bị đột quỵ.
Lớn lên trong giai đoạn đầy biến cố của cuộc nội chiến, Giáo sư Y sinh Ardem Patapoutian không ngờ mình có thể đạt được thành tựu lớn như vậy. Cách ông nhận tin thắng giải Nobel cũng đầy bất ngờ.
TPO - Người vừa vinh dự nhận giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2022 - TS Lê Thị Phương sở hữu bảng dài thành tích và những công trình nghiên cứu khoa học phục vụ y học.
TPO - Là sinh viên năm hai nhưng Đồng Ngọc Hà đã sở hữu những thành tích nổi bật: Huân chương lao động hạng Ba; Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế 2020; Giải Nhì kỳ thi Vật lý Quốc tế lần thứ 51; Huy chương Vàng Olympic Y học quốc tế 2021; Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2021;... Và mới đây nhất, chàng trai cũng đã vinh dự trở thành 1 trong 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021.
TPO - Ngày 16/12, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigData công bố đã hoàn thiện Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu biến dị di truyền cho quần thể người Việt”. Với quy mô hơn 1.000 hệ gen được giải trình tự, tạo tiền đề cho sự phát triển của nghiên cứu y sinh và y học chính xác, điều trị bệnh trên từng cá thể.
TPO - Giáo sư Ohsumi Yoshinori đã trở thành chủ nhân của giải Nobel Y sinh học 2016 nhờ công trình khám phá cơ chế tự phân hủy và tái sinh của tế bào trong cơ thể.