TPO - Do làm ăn thua lỗ và cần tiền chi tiêu, bị cáo Nguyễn Thị Phong lấy danh nghĩa Công ty Halasuco để giới thiệu đưa người sang lao động tại Nhật Bản. Sau khi thu tiền của bị hại, Phong không làm như cam kết mà chiếm đoạt.
TPO - Dù không được phép thu tiền dịch vụ xuất khẩu lao động nhưng từ tháng 2/2020 - 7/2020, nữ giám đốc Nguyễn Thị Phong đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 người muốn sang Nhật Bản làm việc.
TPO - Võ Ngọc Tuấn cấu kết cùng nhóm đồng phạm lập doanh nghiệp để lôi kéo người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nộp tiền, sau đó chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
TPO - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), sau khi các thị trường bắt đầu mở cửa trở lại, lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bắt đầu tăng nhanh. Tính đến tháng 6, Việt Nam có khoảng 51.677 người lao động làm việc nước ngoài (đạt khoảng gần 60% kế hoạch).
TPO - Dịch bệnh kéo dài khiến không ít doanh nghiệp (DN) xuất khẩu lao động rơi vào phá sản; lao động không việc làm rơi vào tình trạng bất ổn. Nhiều DN cho biết, giải pháp “cứu vớt” doanh nghiệp và người lao động lúc này là đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài vào danh sách những đối tượng ưu tiên tiêm vắc-xin.
TPO - Mới đây, Sở GD&DT Hà Nội nhận được công văn từ Đại sứ quán Nhật Bản về việc cung cấp thông tin cho học sinh THPT, để tránh bị các công ty du học đưa thông tin không chính xác.