TPO - Truyền thông Ba Lan đưa tin, xe tăng K2 Black Panther do Hàn Quốc sản xuất đã đi vào biên chế Lữ đoàn thiết giáp Braniewo số 9 của Ba Lan, cách tỉnh Kaliningrad của Nga chỉ vài km.
TPO - Quân đội Nga công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc chiếc xe tăng M1 Abrams được Mỹ viện trợ cho Ukraine bị ít nhất hai máy bay không người lái (UAV) của Nga tấn công. Khu vực giao chiến chưa được lực lượng Nga tiết lộ.
TPO - Quan chức Nga gần đây tiết lộ nước này sẽ không đưa xe tăng T-14 Armata vào tham chiến, mà một trong những lý do là giá thành của xe tăng này khá đắt đỏ.
TPO - Sau gần 4 tháng tiến hành cuộc phản công lớn, Ukraine cũng đã nhận được 31 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams mà Mỹ hứa hẹn. Kiev đã mong chờ những chiếc tăng này từ rất lâu và kỳ vọng chúng sẽ tạo ra một bước đột phá mới trên chiến trường.
TPO - Vương quốc Anh hy vọng sẽ đưa xe tăng Challenger 3 vào sử dụng với tốc độ nhanh hơn. Theo kế hoạch, các phương tiện chiến đấu này sẽ được đưa vào biên chế quân đội nước này từ năm 2025.
TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng, Triều Tiên lần đầu công bố một loạt khí tài quân sự mới, trong đó là sự xuất hiện của xe tăng thế hệ mới M2020.
TPO - Nhà sản xuất xe tăng Uralvagonzavod của Nga thông báo đã bàn giao lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M và T-90M nâng cấp cho Lực lượng Vũ trang Nga trong bối cảnh cuộc xung đột với Ukraine kéo dài.
TPO - Nga đã bắt đầu sử dụng xe tăng chiến đấu T-14 Armata ở Ukraine, nhưng những phương tiện này “vẫn chưa tham gia các hoạt động tấn công trực tiếp”, hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin hôm thứ Ba.
Đánh giá về năng lực chiến đấu của các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực phương Tây sắp được viện trợ cho Ukraine, trong đó đặc biệt là xe tăng Challenger-2 của Anh, Tạp chí quân sự Military Watch đã đưa ra nghi ngờ về tính hiệu quả của dòng xe tăng Anh trên môi trường tác chiến khắc nghiệt này.
TPO - Ấn Độ đã có kế hoạch phát triển các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) mới, và được sản xuất trực tiếp tại quốc gia Nam Á này. Trong khi đó, Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata để cùng tham gia vào quá trình phát triển MBT với đối tác truyền thống.
Mới đây, Mỹ là quốc gia đầu tiên trong NATO đồng ý viện trợ 31 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) M1 Abrams cho Ukraine để “khởi động” cho việc sẽ có hàng loạt quốc gia phương Tây khác viện trợ dòng MBT hiện đại không kém là Leopard-2 do Đức sản xuất tới quốc gia đông Âu này.
TPO - Khi các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết cung cấp ngày càng nhiều xe tăng chiến đấu cho Ukraine, thì Nga cũng nỗ lực nâng cấp để đưa trở lại chiến trường Ukraine hàng trăm xe tăng T-72B3.