TPO - Xã hội hiện đại cùng với sự phát triển của y tế cho phép con người chủ động trong việc kiểm soát sinh sản. Tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể nắm vững những kiến thức liên quan đến khái niệm: tránh thai. Để cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ nhất về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với TS.BS. Phan Chí Thành- Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
TPO - Sáng 11/6 các bác sĩ Khoa Sản 1, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ chào đón 2 em bé đặc biệt chào đời khi trong tử cung của 2 người mẹ vẫn còn vòng tránh thai.
TPO - Cư dân mạng ngỡ ngàng trước hình ảnh bé trai kháu khỉnh chào đời cùng một chiếc vòng tránh thai của mẹ tại Khoa sản 2, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng.
TPO - Đặt vòng tránh thai hơn 8 năm, thời gian gần đây, chiếc vòng tránh thai của bệnh nhân nữ bắt đầu đẩy xuyên cổ tử cung chui vào trong ổ bụng và rơi vào bàng quang gây ra sỏi bàng quang.
Sau khi sinh em bé đầu lòng, việc tìm hiểu các biện pháp tránh thai an toàn là mối quan tâm hàng đầu của chị em phụ nữ, để bảo đảm đủ thời gian phục hồi sức khỏe và chăm sóc bé mới sinh.
Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Sản phụ khoa của Mỹ đã đưa ra kết luận rằng một số hình thức tránh thai có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú ở người phụ nữ.
Mang thai và làm mẹ là thiên chức quý giá của phụ nữ. Để một đứa trẻ sinh ra được khỏe mạnh và phát triển tốt, người mẹ cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về thai nghén, tránh xảy ra những điều ngoài mong đợi trong quá trình mang thai và sinh con. Có những thời điểm phụ nữ không nên thụ thai vì sẽ không tốt cho mẹ và con.
Bộ Y tế Pháp mới xác nhận bốn ca tử vong và nhiều trường hợp gặp các bất thường về sức khỏe trong vòng 25 năm qua sau khi dùng thuốc tránh thai có tên Diane-35 (khá phổ biến ở VN) khiến nhiều chị em lo lắng.