TPO - Tối 4/8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam khai mạc Giải vô địch Võ cổ truyền Quốc gia lần thứ 34.
TPO - Chiều nay (12/1), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia cùng xem các vận động viên, nghệ sĩ và chiến sĩ biểu diễn nghệ thuật và võ thuật tại Cung Thể thao Quần Ngựa.
TPO - Lê Trịnh Bích Liên (sinh năm 2005), là sinh viên năm nhất tại khoa Dược, Trường Đại học Văn Lang. Liên được biết đến là một nữ sinh tài năng sở hữu loạt huy chương trong các giải Võ cổ truyền lớn nhỏ. Ngoài ra, nhờ sự cố gắng trong học tập, cô nàng đạt học bổng tài năng 100% học phí toàn khóa.
TPO - Đại học Quốc gia Hà Nội tới đây sẽ triển khai chương trình giáo dục thể chất mới, trong đó chính thức đưa Bộ môn Võ cổ truyền vào giảng dạy cho sinh viên.
TPO - Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VIII là hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, giới thiệu với bạn bè quốc tế về quê hương, đất nước, con người Bình Định.
TPO - Được tuyển chọn từ những gương mặt tốt nhất trong làng võ cổ truyền, đội tuyển Kun Bokator Việt Nam đã rất sẵn sàng cho SEA Games 32, dù môn võ thi đấu có nhiều đòn thế cũng như cách tính điểm khác với những gì họ đã quen.
Ngày 25/2 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp ban chấp hành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (VTMAF) lần thứ nhất, năm 2023. Một trong những nội dung quan trọng của cuộc họp là việc tổ chức luyện tập và đưa đội tuyển Võ cổ truyền Việt Nam của liên đoàn tham dự Sea Game 32 tại Campuchia.
TPO - Trong 2 ngày 15 - 16/4, tại Nhà thi đấu đa năng TP. Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra Giải Võ cổ truyền thuộc Chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII, năm 2021-2022.
Miêu đao được mệnh danh là mỹ bảo của người Trung Quốc. Món vũ khí này được ví như sự hòa hợp giữa thương và kiếm để tạo nên sức sát thương cao trên chiến trường.
Kiếm pháp Thiếu Lâm 41 động tác gồm nâng, quét, khuấy, giữ, nộ khí và các thủ thuật cổ tay để làm chủ lưỡi kiếm. Môn võ được truyền lại từ thời Tổ sư Đạt Ma.
Bát Cực quyền xuất hiện từ những năm đầu của triều đại nhà Thanh (1644-1911). Cho đến bây giờ, môn võ này đã hơn 300 năm tuổi và trở nên phổ biến trên toàn Trung Quốc.