TPO - Các bộ, ngành và địa phương đang trong nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý, hạ tầng... để Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam hoạt động trong tháng 11. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam có lợi thế học hỏi kinh nghiệm quốc tế, nhưng cần nội địa hóa, thay vì "sao chép".
TPO - Theo ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ “ươm mầm” cho các sản phẩm, sáng kiến tài chính xanh nhằm đồng hành cùng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và tầm nhìn phát triển bền vững của quốc tế.
TPO - Theo các chuyên gia, khung pháp lý TTTCQT tại Việt Nam cần quan tâm xử lý xung đột pháp luật quốc nội - trung tâm tài chính quốc tế; cần tránh bị coi là “thiên đường thuế”, gắn ưu đãi thuế với đích đến cụ thể; thu hút nhân lực quốc tế thông qua các chính sách thị thực phải linh hoạt...
TPO - Ông Nguyễn Trung Thuật - đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư mạo hiểm Kyros Ventures - cho biết đã hỗ trợ hơn 200 dự án blockchain gốc Việt, nhưng phần lớn đăng ký ở nước ngoài, trong khi đội ngũ kỹ thuật, người dùng vẫn ở trong nước. “Cây trái” do người Việt trồng nhưng “đơm hoa” nơi khác.
TPO - Thủ tướng kêu gọi Vương quốc Anh, các doanh nghiệp Anh thực hiện 6 đột phá cùng Việt Nam, đưa cả kim ngạch thương mại song phương và vốn đầu tư của Anh vào Việt Nam vượt mốc 10 tỷ USD trong những năm tới.
TP - Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.
TPO - Ông Richard D. McClellan - cố vấn độc lập chuyên về chính sách kinh tế, phát triển khu vực tài chính và chiến lược đầu tư - cho biết: "Việt Nam cần hành động nhanh nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá. Việc chậm trễ sẽ khiến Việt Nam bị các đối thủ trong khu vực vượt mặt".
TPO - “Ngành Công nghệ tài chính đang trở thành xu hướng tất yếu trong thời đại số hóa, khi công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực”, PGS.TS Huỳnh Công Pháp chia sẻ.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý xây dựng các cơ chế chính sách độc lập, đặc thù, đặc biệt, vượt trội, hiện đại, có sức cạnh tranh, còn địa giới hành chính của trung tâm thì mang tính chất tương đối, bảo đảm thuận lợi, triển khai tốt nhất, hiệu quả nhất.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM. Đồng thời tạo ra một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và áp dụng các chính sách vượt trội nhằm thu hút nguồn vốn và công nghệ từ các nhà đầu tư quốc tế.
TPO - Chính phủ vừa ban hành nghị quyết, thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính tại Việt Nam, theo đề nghị của Bộ Tài chính.
TPO - Bộ Tài chính không đồng tình về đề xuất các giao dịch bằng tài sản mã hóa, tiền mã hóa trong trung tâm tài chính sẽ được thực hiện từ 1/7/2026 vì lo ngại an ninh tài chính.
TPO - Không gian TP. Thủ Đức (TPHCM) được chia thành 9 khu vực phát triển, trong đó phân vùng số 1 thuộc các phường Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Thảo Điền và một phần các phường An Khánh, An Phú sẽ là trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, văn hóa của TPHCM, khu vực và có vị thế quốc tế; khu đô thị hỗn hợp gắn với cảnh quan sinh thái ngập nước ven sông Sài Gòn.
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về phát triển khoa học, công nghệ, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho rằng, những câu hỏi mở được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI (ngày 15/1) là một hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ đối với các cơ quan làm báo cáo, mà còn là định hướng cho các công ty công nghệ tự nhìn nhận chiến lược dài hạn cho tốt hơn.
TPO - Thủ tướng đề nghị Quỹ Đầu tư quốc gia Abu Dhabi (UAE) hợp tác xây dựng, phát triển các trung tâm tài chính tại TPHCM và Đà Nẵng, các khu thương mại tự do, các trung tâm trung chuyển hàng hóa như trung tâm trung chuyển, dự trữ dầu thô và các sản phẩm lọc hóa dầu tại Việt Nam.
TPO - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính là để hình thành thị trường tài chính, phát triển các dịch vụ tài chính và các dịch vụ đi theo để huy động nguồn lực tài chính cho sự phát triển của TPHCM, Đà Nẵng nói riêng, đất nước nói chung.
TPO - Ban Chỉ đạo có trách nhiệm trong việc nghiên cứu, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và triển khai Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Việt Nam.
TPO - Sáng 1/2, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, thu hút nguồn lực tài chính xanh, tín dụng xanh, đồng thời xây dựng và phát triển trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam.