TP - Từ những khu chợ truyền thống lâu đời ở TPHCM cho tới các “gian hàng” lung linh trên mạng xã hội, mỹ phẩm giả - nhái đang ngang nhiên bày bán tràn lan với mức giá rẻ đến khó tin.
TPO - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt giam Đinh Thiên Lý (36 tuổi, trú tại phường Hồng Gai) – Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Tacopha, về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
TPO - Ông Nguyễn Thanh Phong – nguyên Cục trưởng Cục ATTP Bộ Y tế tiếp tục bị khởi tố trong vụ án thứ hai, cùng về tội “Nhận hối lộ” và đều liên quan đến hành vi cấp khống hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm chức năng. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nhóm bị can là chủ doanh nghiệp đã hối lộ số tiền cực khủng để được 'đóng dấu hợp pháp' sản phẩm giả, rồi bán ra thị trường.
TPO - Ngày 14/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và một số doanh nghiệp có liên quan tại Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
TPO - Việc sử dụng thực phẩm chức năng giả có thể gây ra các phản ứng dị ứng, ngộ độc hoặc thậm chí là suy gan, suy thận nếu sử dụng lâu dài. Chuyên gia y tế cho rằng, người đang khỏe mạnh thì không cần thiết phải sử dụng thực phẩm chức năng.
TP - Trong bối cảnh hành lang pháp lý chưa hoàn chỉnh, việc phát hiện và triệt phá hàng loạt đường dây sản xuất thuốc giả trong thời gian ngắn là sự nỗ lực của ngành công an và các cơ quan chức năng trên cả nước.
TPO - Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng có chứa chất cấm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dùng và thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, buôn lậu, làm cả hàng trăm tấn hàng giả mà cơ quan chức năng không biết, trong khi để làm việc này thì phải có kho bãi, hoạt động mua bán, vận chuyển, thì chỉ có 2 khả năng: Một là không còn ý chí chiến đấu, hai là bị mua chuộc, có tiêu cực; cả hai điều này đều phải xử lý nghiêm.
TPO - Mới đầu mùa miền Bắc đã mưa như trút nước có bất thường?; Thực hư thông tin trứng gà giả trên mạng xã hội; Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden bị ung thư di căn... là những thông tin chính có trong Tin nhanh ngày 19/5/2025.
TPO - Từ năm 2020 đến nay, hàng loạt sản phẩm trong đường dây làm giả thực phẩm chức năng, thiết bị y tế đã được bán ra thị trường. Đáng chú ý, đây là các loại thực phẩm chức năng gắn mác sản xuất tại nước ngoài như Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ...
TPO - Bộ Y tế nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thuốc giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả trên toàn quốc.
TPO - Tự tạo ra công thức rồi mua nguyên vật liệu để sản xuất thực phẩm chức năng rồi đóng gói các nhãn hiệu nước ngoài, Phạm Ngọc Tiến cùng vợ bị khởi tố.
TP - Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, Bộ Công an xác định, bị can Nguyễn Thanh Phong - nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng 4 đồng phạm khác bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”. Từ vụ án này, Cơ quan điều tra nhận định rằng hệ thống kiểm tra, cấp phép cho ngành thực phẩm chức năng đang tồn tại nhiều kẽ hở; cách làm mang tính hình thức, thiếu minh bạch và dễ bị thao túng...
TP - Về việc quy trách nhiệm cho ai, cho cơ quan nào để tình trạng sữa giả, thuốc giả hoành hành trên thị trường trong suốt thời gian dài, trao đổi với PV Tiền Phong một chuyên gia về quản lý thị trường (QLTT) thẳng thắn cho rằng, trách nhiệm là của Bộ Y tế.
TPO - Danh tính người điều khiển “xe điên” tông hàng loạt xe máy ở Hà Nội; Nhận diện loạt thực phẩm bảo vệ sức khỏe vừa bị thu hồi; Nga phản đối kết luận của ICAO về vụ rơi máy bay MH17… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 14/5/2025.
TPO - Từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2025, Sở Y tế Lâm Đồng đã lập nhiều đoàn kiểm tra đột xuất, xử phạt 31 cơ sở vi phạm trong kinh doanh thuốc và thực phẩm chức năng, tổng số tiền 100 triệu đồng.
TPO - Trước thực trạng thực phẩm chức năng giả và kém chất lượng tràn lan trên thị trường, Bộ Y tế đang đẩy mạnh các biện pháp quản lí nhằm siết chặt kiểm soát và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
TPO - Theo Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, nhóm đối tượng vi phạm về thuốc giả vừa qua sử dụng thủ đoạn phạm tội mới. Chúng không làm giả các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường mà tự đặt ra tên thuốc và tên công ty, trong đó phần lớn có trụ sở "ảo" ở nước ngoài như Malaysia, Singapore…