TPO - Tác phẩm thư pháp Hồn dân tộc - Nón lá quê hương do nhà thư pháp Đào Thị Cẩm Sương thực hiện, kết hợp giữa bản đồ 34 tỉnh thành phố, và 103 nón lá thư pháp đại diện cho 103 phường, xã của TP. Cần Thơ đã được công nhận lớn nhất Việt Nam.
TPO - Giữa tiết trời xuân ấm áp của những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, không gian Hồ Văn (Văn Miếu – Quốc Tử Giám) như bừng sáng bởi sắc đỏ của giấy điệp và hương thơm của mực tàu. Hàng ngàn du khách, trong đó có không ít bạn bè quốc tế, nô nức đổ về Hội chữ Xuân để hòa mình vào “vũ điệu” của ngòi bút, gửi gắm ước vọng về một năm mới an yên và bứt phá.
TPO - Những người viết thư pháp tại Hội chữ xuân Bính Ngọ 2026 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đều phải trải qua kỳ khảo tuyển của ban tổ chức. Hội chữ xuân có 35 lều thư pháp.
TPO - Mở cửa từ ngày 1/2 đến 21/2, Phố Ông Đồ 2026 không chỉ hút khách bởi dàn linh vật "chiến mã" ấn tượng hay khu vực làng nghề thủ công. Điểm nhấn cảm xúc năm nay còn là hình ảnh những bà đồ duyên dáng, kể chuyện cho chữ và trải nghiệm đón Tết xuyên suốt lễ hội.
TPO - Một quán cà phê ở Hà Nội sử dụng 4 robot thông minh để pha chế đồ uống, chụp hình, viết thư pháp và phục vụ bưng bê. Các robot đều có tên riêng và mang lại sự trải nghiệm mới lạ cho khách hàng.
TPO - Người trẻ tìm đến các lớp học thư pháp (Calligraphy) không chỉ để học viết chữ đẹp mà còn là liệu pháp để cân bằng cảm xúc, nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật và thêm yêu cái đẹp.
TPO - Trong sáng 3/2, hành khách tại nhà ga hành khách T1 và T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài bất ngờ được nhận thư pháp từ các thầy đồ và thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật truyền thống như hát chèo, chầu văn và múa lân trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025.
TPO - Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025 khai mạc từ 23/1 (ngày 24 tháng Chạp) tại hồ Văn, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hội chữ năm nay có 47 gian của các nhà thư pháp được chọn lựa kỹ thông qua khảo tuyển khách quan, công bằng. Hàng năm, số lượng những người cho chữ tại Hội chữ Xuân không nhiều.
TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ, gian hàng khắc chữ thư pháp trên dưa hấu của anh Trần Quốc Luẫn (ven đường Trần Huỳnh, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) thu hút nhiều khách tham quan.
TPO - Mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhiều người trẻ lại chỉnh tề khăn đóng áo dài bày mực tàu, giấy đỏ, thảo những nét “phượng múa, rồng bay”, khi cuộc sống ngày càng hiện diện nhiều thiết bị công nghệ số cầm tay. Bên những vuông chiếu, họ vừa góp phần mang đến nét văn hoá truyền thống, vừa có thêm thu nhập đáng kể.
TPO - Tối 27/9, 306 đại biểu phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024 đã tham quan, trải nghiệm tour đêm "Tinh hoa đạo học" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, để tìm hiểu về truyền thống tôn sư trọng đạo, coi trọng hiền tài, về lịch sử hình thành và phát triển của trường đại học đầu tiên của Việt Nam dưới thời quân chủ.
TPO - Triển lãm “Nghiên bút còn thơm” mở cửa phục vụ công chúng và du khách tham quan từ nay đến hết ngày 25/9, tại khu Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hàng trăm bức tranh được làm nổi bật bằng hình thức sắp đặt ánh sáng.
TPO - Hành khách nước ngoài hết sức bất ngờ với màn chào đón đậm chất Tết cổ truyền tại sân bay Nội Bài - Hà Nội, cảm thấy không đâu như Tết ở Việt Nam.
TPO - Đến một số đền chùa ở Thanh Hóa dịp Tết có nhiều điểm bán chữ đầu xuân khá đông khách. Đáng mừng là hầu hết “ông đồ” hiện đại mặc dù vẫn áo the, khăn xếp, nghiên bút, mực Tàu, giấy đỏ nhưng cho thư pháp bằng chữ Việt. Và họ khá đắt khách.
TPO - Năm nay, chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước, với tổng số hơn 10.000 phần quà Tết, 758 suất bảo trợ dài hạn, 300 suất học bổng đã được trao tặng, tổng trị giá 23,5 tỷ đồng.
TP - Nguyễn Đức Dũng chơi hoa thuỷ tiên đã 10 năm có lẻ. Càng chơi lại càng say. Chơi hoa thuỷ tiên được gì? Tôi hỏi. Thư pháp gia đình đám một thời đáp: “Thú vị lắm, nhất là ở quá trình nuôi dưỡng”.
TPO - Triển lãm thư pháp "Nét đan thanh" gồm 60 tác phẩm của 16 tác giả, phong phú về hình thức trình bày, đa dạng về phong cách và nhuần nhụy trong bút pháp thể hiện con chữ trên mặt giấy. Các tác phẩm được sắp đặt theo ý tưởng xuyên suốt trên cơ sở ứng dụng công nghệ ánh sáng.