TPO - Trong buổi diễn tập trước thềm lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã trình làng phiên bản cải tiến của hệ thống tên lửa đạn đạo DF-26, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông quốc tế.
TPO - Kế hoạch của Đài Loan (Trung Quốc) về việc xây các hầm chứa máy bay chiến đấu kiên cố hơn có thể chỉ là nỗ lực vô ích, vì Bắc Kinh sở hữu tên lửa dẫn đường tầm ngắn có thể thổi tung bất kỳ căn cứ máy bay kiên cố nào, các chuyên gia nhận định.
TPO - Ngày 9/11, giới chức Philippines cho biết nước này tìm thấy mảnh vỡ nghi của tên lửa Trung Quốc trên vùng biển ngoài khơi 2 tỉnh nước này và đang thúc đẩy việc thông qua công ước của Liên Hợp Quốc để cho phép người dân đòi bồi thường vì những thiệt hại hay thương tích từ các vụ phóng vật thể lên vũ trụ.
TPO - Mảnh vỡ từ tên lửa Trường Chinh 5B nặng 23 tấn của Trung Quốc đã rơi trở lại Trái Đất vào ngày 30/7 tại Ấn Độ Dương, quan chức hàng không vũ trụ của Mỹ và Trung Quốc xác nhận.
TPO - Mỹ có thể cười khi tuần dương hạm tên lửa Moskva, con tàu chủ lực của Hạm đội Biển Đen, chìm, dù vì tên lửa của Ukraine hay hoả hoạn. Tuy nhiên, hạm đội của Mỹ cũng dễ bị tổn thương hơn những gì Washington khẳng định.
TPO - Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ nói họ có một số lựa chọn để bảo vệ Guam trước các cuộc tấn công tên lửa, khi Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ muốn biết thêm chi tiết về những gì chính xác sẽ được áp dụng để chống lại các mối đe dọa và với cái giá phải trả.
TPO - Địa điểm phòng thủ này, theo các chuyên gia tình báo nguồn mở, được xây dựng trong 3 giai đoạn từ năm 2010. Có bốn vị trí bắn được xây dựng trên sườn đồi hướng ra biển.
TPO - Trong nhiều năm, Không quân Mỹ (USAF) đã tập trung máy bay chiến đấu chỉ tại hai căn cứ ở phía tây Thái Bình Dương: dành cho máy bay chiến đấu là Căn cứ Không quân Kadena ở tỉnh Okinawa của Nhật Bản; và máy bay ném bom - máy bay hỗ trợ lớn ở Căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam.
TPO - Hôm nay, một tàu tự động của Trung Quốc đã cập trạm vũ trụ mới của nước này, mang theo nhiên liệu và đồ dùng cho các phi hành gia trong tương lai, cơ quan vũ trụ Trung Quốc thông báo.
TPO - Trong suốt 1 tuần, tên lửa Trường Chính 5B của Trung Quốc gây chú ý trên toàn cầu, khi các cơ quan vũ trụ và chuyên gia theo dõi sát đường di chuyển của xác tên lửa và dự đoán nơi nó sẽ rơi xuống Trái đất.
TP - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) chỉ trích Trung Quốc “không đáp ứng tiêu chuẩn trách nhiệm” sau khi nước này mất kiểm soát tên lửa đẩy khiến mảnh vỡ rơi gần Maldives sáng 9/5.
TPO - Một tầng từ chiếc tên lửa của Trung Quốc đang bay mất kiểm soát quanh Trái Đất và sắp rơi. Sau vài ngày theo dõi, hiện phía Mỹ đã đưa ra những dự đoán mới nhất về thời gian và địa điểm rơi của tầng tên lửa nặng 21 tấn này, đồng thời, họ cũng kêu gọi các nước có “hành vi không gian có trách nhiệm”. Vậy tầng tên lửa đó sẽ rơi vào khi nào, và được dự tính rơi xuống đâu?
TPO - Với JL-3, tàu ngầm Trung Quốc sẽ có thể tấn công xa hơn đáng kể và vô hiệu hóa các mục tiêu trên khắp đất liền nước Mỹ. Sự phát triển này vừa bổ sung cho những tiến bộ trong lực lượng tên lửa đạn đạo chiến lược trên mặt đất của nước này, vừa cung cấp cho Không quân PLA “đồ chơi” để trang bị cho máy bay ném bom tàng hình chiến lược liên lục địa đang được phát triển của họ.
TPO - Tên lửa 21 tấn của Trung Quốc đang rơi xuống Trái đất và không ai biết nó có thể “hạ cánh” ở đâu. Các chuyên gia đang lo ngại nó có thể làm bung ra các mảnh vỡ rải xuống New York, Madrid và Bắc Kinh.
TPO - Một tờ báo Trung Quốc chê bai vụ đánh chặn thành công một tên lửa hạt nhân giả gần đây, trong trường hợp này là một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mô phỏng, bởi một tàu khu trục của hải quân Mỹ sử dụng tên lửa SM-3 IIA.
TPO - Các báo cáo từ Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ ra rằng không quân Mỹ có kế hoạch mở một căn cứ không quân lớn mới trên đảo Tinian, với lý do được suy đoán rộng rãi là nhằm thay thế cho căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam nếu nổ ra chiến tranh.
TPO - Quân đội Trung Quốc vừa rồi được nói là đã phóng một quả DF-21D và một quả DF-26 ra Biển Đông. Nhưng theo National Interest, các bản tin về vụ thử tên lửa gần như không đi sâu vào chi tiết vụ phóng DF-26 xuất phát từ cao nguyên Thanh Hải, sâu trong vùng đất hẻo lánh Tây Bắc Trung Quốc.