TPO - Hơn 4.400 sản phẩm vi phạm, trong đó có nhiều thực phẩm chức năng mang nhãn mác ngoại nhập bị lực lượng chức năng TP Đồng Nai tịch thu và đưa vào danh sách tiêu hủy để ngăn nguy cơ tái lưu thông trên thị trường.
TPO - Bị can Vũ Mạnh Cường, đứng đầu chuỗi Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, bị cáo buộc cùng đồng phạm sản xuất 187.000 hộp sữa giả, che giấu doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng của các công ty trong hệ sinh thái gây thất thoát hàng trăm tỷ tiền thuế.
TPO - Bên cạnh án phạt tù nghiêm khắc với 18 bị cáo, HĐXX còn kiến nghị bịt "lỗ hổng", trong đó phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động quảng cáo, thương mại điện tử. Ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm pháp lý của người quảng cáo, KOLs...
TPO - MXH lan tin vaccine Pfizer và Moderna gây ung thư: Chuyên gia nói gì?; Vụ sữa giả quy mô hơn 2.436 tỷ đồng: chủ tịch công ty Z Holding lĩnh án 30 năm tù; Tổng thống Trump lên tiếng về tuyên bố “chọn Đan Mạch” của Greenland… là những thông tin đời sống, xã hội nổi bật trong 24h qua.
TPO - Với cáo buộc phạm 3 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”, bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Tổng giám đốc Công ty Z Holding, bị đề nghị mức án 25 - 28 năm tù.
TPO - Sau khi phát hiện sữa có 'vấn đề' và nhận được nhiều khiếu nại từ phía khách hàng về việc sữa vón cục, không đều màu,các bị cáo đã mang sản phẩm đi kiểm nghiệm ở viện dinh dưỡng, kết quả xác định sữa HIUP không đủ thành phần và tỷ lệ dinh dưỡng như công bố. Tuy nhiên, thay vì dừng sản xuất, thu hồi sản phẩm, các đối tượng vẫn tiếp tục cho sản xuất bằng công thức do giám đốc công ty 'tự chế'.
TPO - Ngoài 18 bị can đã truy tố, cơ quan tố tụng tiếp tục tách tài liệu điều tra với một số đối tượng liên quan khác, trong đó có L.V.T. là người góp vốn 25% tại Công ty Butaba (thuộc Z Holding) được hưởng đến 17,8 tỷ đồng tiền lợi nhuận từ doanh thu bán hàng giả.
TPO - Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 công trình trên cả nước; Công thức sữa giả giúp hệ thống Z Holding thu về hơn 2.436 tỷ đồng; Mỹ: Tai nạn máy bay thảm khốc, 7 người thiệt mạng... là những tin chính có trong Tin nhanh.
TPO - Để bán được sữa giả, nhóm Công ty Z Holding ký hợp đồng với người nổi tiếng, có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, chính nhóm KOLs đem lại doanh thu chủ yếu.
TPO - Phiên giải trình nhận được sự quan tâm của các đại biểu khi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ mang theo một hộp sữa “nghi giả” được bày bán trên thị trường.
TPO - Vụ việc liên quan sản phẩm HIUP 27 từng được nhiều MC nổi tiếng quảng bá đang tiếp tục gây xôn xao dư luận khi MC Hoàng Linh bị xử phạt hơn 100 triệu đồng vì vi phạm quy định trong hoạt động quảng cáo.
TPO - Dù vừa trải qua hàng loạt vụ bê bối liên quan đến sữa bột giả gây rúng động dư luận, thị trường sữa Việt Nam trong nửa đầu năm vẫn ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ ở cả khâu nhập khẩu lẫn tiêu thụ nội địa.
TPO - Giám đốc Sở Y tế tỉnh này xác nhận có tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thực phẩm chức năng và sữa không rõ nguồn gốc lưu hành trên địa bàn.
TPO - Tại phiên chất vấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội đã trả lời về trách nhiệm vụ sữa giả, thực phẩm chức năng giả... được phát hiện thời gian qua.
TPO - Các sản phẩm, hàng hoá rủi ro cao sẽ bắt buộc phải có sự đánh giá của bên thứ ba và thực hiện truy xuất nguồn gốc. Các sản phẩm, hàng hoá cũng chỉ do một Bộ quản lý thay vì nhiều Bộ như trước đây. Đây là những điểm mới nhằm hạn chế tình trạng sữa giả, thực phẩm chức năng giả tràn lan thời gian qua, theo Bộ Khoa học và Công nghệ.
TPO - Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương sẽ kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra những hành vi, những dấu hiệu vi phạm, tiếp tay, tham nhũng, tiêu cực trong việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện, kiểm định, sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm giả.
TPO - Thủ tướng Chính phủ nhìn nhận, qua phát hiện các vụ việc lớn về hàng giả, cho thấy, một là do mất ý chí chiến đấu, bị mua chuộc; hai là, thiếu tinh thần trách nhiệm, không dám đấu tranh, không dám đương đầu với các đối tượng. "Việc này cần phải xử lý nghiêm theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước", Thủ tướng nêu.
TPO - Thủ tướng Chính phủ khẳng định phải tiếp tục kiên định mục tiêu, kiên quyết tuyên chiến, phòng, ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới quét sạch tình trạng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ; đặc biệt, cần nhanh chóng, kịp thời triệt phá, không khoan nhượng, quét sạch nạn thuốc giả, thực phẩm giả.
TPO - "Hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xảy ra thì không có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sửa đổi lần này phải rõ trách nhiệm của Quốc hội, của Chính phủ, của bộ, ngành có liên quan thì mới xử lý được", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.
TPO - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan bày tỏ băn khoăn: Chúng ta quản lý nhà nước mà ngưng lại đột ngột hoạt động thanh tra thì rất khó, cho nên cần có hướng dẫn để anh em triển khai kiểm tra như thế nào. Việc này cũng đề phòng trường hợp nếu không vững về cơ sở pháp lý thì sau này rất khó xử phạt và cũng dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện rất nhiều.