Từ khóa: "sửa đổi luật đất đai"

18 kết quả

Lý do chưa sửa đổi toàn diện Luật Đất đai
Xã hội

Lý do chưa sửa đổi toàn diện Luật Đất đai

TPO - Theo đại biểu chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ, toàn diện các khó khăn, vướng mắc. Do vậy, việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới.

Đề xuất nâng tỷ lệ đồng thuận lên 85% trước khi thu hồi đất
Địa ốc

Đề xuất nâng tỷ lệ đồng thuận lên 85% trước khi thu hồi đất

TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất hai phương án cho phép Nhà nước thu hồi phần đất còn lại của dự án nếu đạt thỏa thuận với 75% hoặc 85% diện tích và số hộ dân. Đề xuất lần này được coi là bước tiến mới khi lần đầu tiên quy định tỷ lệ cụ thể để Nhà nước can thiệp hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Thủ tục mới về đăng ký và gia hạn sử dụng đất kết hợp đa mục đích khi thực hiện chính quyền 2 cấp
Địa ốc

Thủ tục mới về đăng ký và gia hạn sử dụng đất kết hợp đa mục đích khi thực hiện chính quyền 2 cấp

TPO - Quyết định số 3380 ngày 25/8/2025 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã quy định trình tự thực hiện thủ tục sử dụng đất kết hợp đa mục đích, gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích khi thực hiện chính quyền 2 cấp. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Đề xuất mới về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất từ năm 2026
Địa ốc

Đề xuất mới về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất từ năm 2026

TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất dự thảo và lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2024. Trong đó, có sửa đổi, bổ sung Điều 220 về tách thửa đất, hợp thửa đất. Nếu dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai được thông qua, các quy định mới sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, khả thi, sát thực tế
Xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm: Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, khả thi, sát thực tế

TPO - Tổng Bí thư lưu ý, cần khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, khả thi, sát thực tế, phù hợp với quy luật thị trường, đồng thời bảo đảm vai trò dẫn dắt, định hướng, giám sát, kiến tạo của Nhà nước trong huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực đột phá, phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Một dự án thu hồi đất rồi bỏ hoang tại Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Minh Tuấn
Xã hội

Một dự án, hai cơ chế bồi thường: Gây nhiều phức tạp

TP - Tại Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi Luật Đất đai ngày 21/2 do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, theo ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, một dự án có hai cơ chế bồi thường như trong dự thảo Luật Đất đai sẽ phát sinh nhiều khó khăn, phức tạp trong triển khai thực tế.
Thể chế hoá bỏ khung giá đất, điều tiết chênh lệch địa tô
Kinh tế

Thể chế hoá bỏ khung giá đất, điều tiết chênh lệch địa tô

TPO - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế hóa chủ trương về bỏ khung giá đất; có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất; có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô...
Những định hướng lớn của Trung ương về đổi mới, hoàn thiện chính sách đất đai
Xã hội

Những định hướng lớn của Trung ương về đổi mới, hoàn thiện chính sách đất đai

TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.
Ông Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội.
Xã hội

Cần thể chế rõ vai trò của Nhà nước trong sử dụng đất đai, chống 'lợi ích nhóm'

TPO - Dẫn những vụ án, vụ việc lớn liên quan đến đất công như vụ “Vũ Nhôm”; các vụ việc xảy ra ở Đà Nẵng, Bình Dương, Khánh Hoà, TPHCM, ông Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội đề nghị cần thể chế hoá bằng được vai trò của Nhà nước với tư cách người sử dụng đất, không để “lợi ích nhóm” trục lợi.
Đề xuất không đấu giá đất với dự án ưu đãi đầu tư (Ảnh minh họa)
Địa ốc

Nghị định mới đề xuất xử lý đất xen kẹt ra sao?

TPO - Hiệp hội Bất động sản TPHCM vừa có văn bản góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Theo đó, Hiệp hội nhất trí với quy định không phải qua đấu giá đất với trường hợp ưu đãi đầu tư tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội...