TPO - Chính phủ gỡ vướng quy hoạch sử dụng đất; Rốt ráo 'làm sạch' dữ liệu bất động sản; Công an khuyến cáo người dân phòng tránh rủi ro khi giao dịch bất động sản; Một khách sạn ven biển Đà Nẵng bị phạt 564 triệu đồng;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 16/9.
TPO - Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TPHCM vừa có văn bản kiến nghị về việc xem xét bỏ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp xã, chỉ duy trì quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, thiết lập nguồn thu phí nhà đất khi sửa đổi Luật Đất đai 2024.
TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá, nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay để xác định các phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ.
TPO - Ngày 13/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến toàn quốc cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
TPO - Cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, nhiều địa phương phía Bắc kiến nghị bỏ đề xuất thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp xã cấp, chỉ cần thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp xã 5 năm.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết, Luật Đất đai phải sửa đổi sau 1 năm đi vào cuộc sống do xuất hiện nhiều tình huống mới.
TPO - Luật Quy hoạch được sửa đổi theo hướng phân cấp thẩm quyền của Quốc hội cho Chính phủ xác định các vùng cần lập quy hoạch vùng và quyết định quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
TPO - Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị cơ quan chức năng cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đối với thông tin vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra công tác quản lý sử dụng đất tại khu đất số 1, đường Nguyễn Du, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa. Đây là khu đất nằm ở vị trí trung tâm TP Thanh Hóa.
TPO - Theo UBND TPHCM, nguyên nhân chậm tiến độ là do công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm còn chậm so với quy định pháp luật; quá trình chuyển đổi chức năng sử dụng đất một số loại đất còn chậm, có tình trạng khác biệt giữa chức năng sử dụng đất thực tế và quy hoạch sử dụng đất, tình trạng đưa các dự án chưa rõ tính khả thi vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm…
TPO - Tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII đã thống nhất chủ trương thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trước năm 2030 với nhu cầu sử dụng đất khoảng 10.827 ha.
TPO - Ông Lê Minh Ngân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - cho biết, hiện nay Trung ương Đảng đã cho chủ trương đầu tư Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam với quy mô sử dụng đất khoảng hơn 10.800 ha. Những dự án này sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng đất cho các công trình, dự án hạ tầng quan trọng quốc gia.
TPO - Một số địa phương đề xuất điều chỉnh giảm chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất với diện tích rất lớn để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội, hoặc do đo đạc, rà soát, thống kê lại.
TPO - Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chuyển Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất để đầu tư 4 dự án điện mặt trời ở Ninh Thuận chồng lấn lên quy hoạch thủy lợi đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt. Ngoài ra, TTCP đề nghị UBND tỉnh này chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan sai phạm.
TPO - Huyện Mê Linh đã quy hoạch 163 khu vực đấu giá đất với diện tích 449ha, trong đó 185ha dùng để đấu giá. Hầu hết các khu đấu giá đều nằm ở vị trí trung tâm các xã, thị trấn, cạnh trục giao thông, khu đô thị. UBND huyện hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá đất.
TPO - Nhiều diện tích đất nông nghiệp xen kẹt, không thể canh tác trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang được rà soát để thực hiện chuyển đổi sang đất thương mại, dịch vụ.
TPO - Ngày 18/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết: UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định bãi bỏ các quyết định trước đó về sơ đồ ranh giới, quy hoạch nhà ga đường sắt tại các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc thuộc quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).
TP - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phát hiện nhiều dự án điện mặt trời ở các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Phú Yên vi phạm quy hoạch, chồng lấn đất rừng. Trong đó, có nhiều dự án hòa lưới điện quốc gia khi chưa được nghiệm thu.
TPO - Theo phương án quy hoạch đến năm 2025, huyện Đan Phượng sẽ phát triển thành quận, chính vì vậy, toàn bộ diện tích đất ở nông thôn sẽ thống kê sang đất ở đô thị với tổng diện tích là 1.111,25ha. Diện tích đất ở đô thị đến năm 2030 là 2.169,50ha, tăng 2.123,58ha so với năm 2020.