Nguyên hiệu trưởng trường sư phạm hàng đầu cả nước làm hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
TPO - PGS.TS Nguyễn Kim Hồng - Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM vừa được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
TPO - PGS.TS Nguyễn Kim Hồng - Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM vừa được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
TP - Câu chuyện học thêm trên địa bàn phường Bồ Đề (Hà Nội) là điển hình về thực trạng học thêm nhức nhối trên cả nước. Học sinh phải học 3-4 ca vào ngày cuối tuần, giáo viên có dấu hiệu ép buộc trong khi chính quyền chưa thực sự sâu sát…
Từ thực tiễn quản lý, chỉ đạo chuyên môn và lắng nghe tâm tư của giáo viên, phụ huynh suốt những năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với nhiều bộ sách giáo khoa (SGK), quan điểm ủng hộ phương án của nhiều chuyên gia hiện nay, chọn bộ SGK thống nhất theo cấp học trên cơ sở ba bộ SGK hiện hành là một phương án có cơ sở thực tiễn vững chắc. Cụ thể, ở mỗi cấp học (Tiểu học, THCS, THPT) sẽ lựa chọn một bộ SGK hoàn chỉnh trong số ba bộ sách hiện hành để sử dụng thống nhất trên toàn quốc.
TPO - TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH,CĐ Việt Nam, nhận định việc sắp xếp, sáp nhập các trường ĐH là cần thiết, song cần được thực hiện dựa trên những nguyên tắc và tiêu chí khoa học, chặt chẽ, tránh cách làm mang tính mệnh lệnh hoặc cơ học.
TPO - Đơn tố cáo nêu rõ hành vi sửa điểm của phó hiệu trưởng cho một học sinh là con của cán bộ phường từ mức “yếu” lên “giỏi” ở nhiều môn gồm Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học và Tiếng Anh.
TPO - Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán về việc sắp xếp, sáp nhập hệ thống các trường đại học trong cả nước, gây hoang mang cho sinh viên, phụ huynh và dư luận.
TPO - Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu tiến hành sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn.
TPO - Một học sinh lớp 7 tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) túm tóc, đè đầu, quật ngã cô giáo ngay trong lớp học, chỉ một ngày sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 19 bãi bỏ hình thức đình chỉ học. Sự trùng hợp này khiến dư luận lo ngại kỷ cương học đường bị lung lay khi biện pháp kỷ luật cao nhất chỉ còn là… viết bản kiểm điểm.
TPO - Từ ngày 12/9, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường hết nhiệm kỳ tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới, đồng thời tạm dừng quy hoạch, bổ nhiệm mới hiệu trưởng.
TPO - Phụ huynh “kêu” kết thúc lịch học chính khoá ở trường quá sớm, khó thu xếp thời gian đón con trong khi học câu lạc bộ lại tốn kém thêm khoản phí. Trước năm học mới 2025-2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể về huy động kinh phí cho việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày.
TP - Năm học 2025-2026 mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thực thi mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ðây là năm học đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Luật Nhà giáo, Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí, Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.
TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tạo điều kiện giải quyết việc chuyển trường, cập nhật điểm số lên hệ thống, đảm bảo quyền lợi học tập cho 53 học sinh lớp 1 Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long (Hệ thống Giáo dục Bilgates School) đã học “chui” suốt 1 năm qua do trường này tuyển sinh trái phép.
TPO - Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm học 2025-2026 Bộ GD&ĐT đề ra đó chính là, tiếp tục hoàn thiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay.
TPO - Đề cập đến vấn đề tự chủ, Bộ trưởng Giáo dục và Đại học Nguyễn Kim Sơn khẳng định sẽ kiên quyết "buông cái cần buông và nắm thật chắc cái cần nắm". Trong đó sẽ nắm vấn đề con người, thay người, đóng cửa cơ sở giáo dục để "nắm buông không nhầm"
TPO - Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GD&ĐT và Phòng văn hoá – Xã hội, trong đó giao quyền tuyển dụng, điều động, luân chuyển và biệt phái giáo viên cho Sở GD&ĐT.
TPO - Cử tri cho rằng, cần có giải pháp trả giáo dục về thực chất, không biến học sinh thành “máy học” hay công cụ kiếm thêm thu nhập của giáo viên.