TPO - Ngày 14/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các binh lính Triều Tiên, những người đã hỗ trợ Nga đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Ukraine vào tỉnh Kursk, đang đóng vai trò quan trọng trong công tác rà phá bom mìn tại khu vực này.
TPO - Ngày 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc gặp song phương tại Trung Quốc sau khi tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trên Quảng trường Thiên An Môn.
TPO - Trong cuộc gặp các sĩ quan phụ trách hoạt động quân sự ở nước ngoài, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un biểu dương lực lượng "anh hùng" đã làm nhiệm vụ tại Nga, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 21/8.
TPO - Thư ký Hội đồng an ninh Nga Sergei Shoigu cho biết, Triều Tiên sẽ cử hàng ngàn công nhân xây dựng của quân đội và lực lượng rà phá bom mìn đến tỉnh Kursk để hỗ trợ tái thiết.
TPO - Trong cuộc gặp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết ủng hộ vô điều kiện lập trường của Nga về vấn đề Ukraine cũng như các vấn đề quốc tế khác, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin ngày 5/6.
TPO - Nga và Triều Tiên sẽ sớm khởi công xây dựng một cây cầu đường bộ bắc qua sông Đồ Môn giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng cho biết.
TPO - Ukraine cho biết các nhà điều tra của họ đang thẩm vấn hai lính Triều Tiên bị bắt ở tỉnh Kursk thuộc Nga, khẳng định rằng họ đã cung cấp bằng chứng cho thấy người Triều Tiên đang chiến đấu cho Nga.
TPO - Mỹ tin rằng Triều Tiên đang hưởng lợi từ việc đưa binh lính sang hỗ trợ lực lượng Nga chiến đấu với Ukraine, kinh nghiệm thu được sẽ giúp Bình Nhưỡng “có năng lực tốt hơn để bước vào cuộc chiến với các nước láng giềng”.
TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa chủ trì một cuộc họp quyết định chính sách quan trọng của đảng cầm quyền trước thềm năm mới, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 29/12.
TPO - Cơ quan tình báo quân sự Ukraine nói rằng lực lượng Triều Tiên đang chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường Kursk ở miền tây nước Nga và gặp khó khăn về hậu cần do các cuộc tấn công của Ukraine.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết hơn 3.000 binh lính Triều Tiên đã thiệt mạng hoặc bị thương ở tỉnh Kursk ở miền tây nước Nga. Trong khi đó, các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng việc triển khai quân đội Triều Tiên tới Nga là ý tưởng của Bình Nhưỡng.
TPO - Hôm nay (23/12), quân đội Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên dường như đang chuẩn bị triển khai thêm quân và thiết bị quân sự tới Nga, có thể bao gồm cả máy bay không người lái tự sát, để hỗ trợ Mátxcơva trong cuộc xung đột với Ukraine.
TPO - Mỹ bày tỏ lo ngại trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) rằng Nga đang tiến gần đến việc chấp nhận Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Mátxcơva và Bình Nhưỡng xây dựng quan hệ gần gũi hơn.
TPO - Một quan chức Mỹ cho biết Washington tin rằng Triều Tiên đã hứng chịu tổn thất "đáng kể" về quân số trong lúc chiến đấu cùng lực lượng Nga chống lại Ukraine, đồng thời cho biết Mỹ có thể nhìn thấy binh lính di chuyển từ tuyến thứ hai trên chiến trường ra tuyến đầu.
TPO - Quân đội Ukraine vừa công bố ảnh và cảnh quay cho thấy hàng chục binh lính Triều Tiên được cho là đã thiệt mạng cùng với binh lính Nga ở tỉnh Kursk thuộc miền tây nước Nga, báo Ukrainska Pravda đưa tin.
TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nói trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga, rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga là do sự can thiệp quân sự trực tiếp từ Mỹ, vì thế Mátxcơva có quyền chiến đấu để tự vệ.
TPO - Hôm nay (22/11), một quan chức cấp cao Hàn Quốc cho biết Nga đã cung cấp tên lửa phòng không cho Triều Tiên để đổi lấy việc Bình Nhưỡng điều lực lượng hỗ trợ.
TPO - Hôm nay (20/11), một nghị sĩ Hàn Quốc dẫn thông tin từ cơ quan tình báo nước này cho biết, khoảng 10.900 binh lính Triều Tiên đã được triển khai đến tỉnh Kursk, tham gia vào các đơn vị không quân và lính thủy đánh bộ của Nga, trong đó một số binh lính đã tham gia chiến trường Ukraine.