TPO - Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh cùng nhau trao đổi thông tin, thực hiện các giải pháp nhằm từng bước giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường không khí của vùng Thủ đô.
TPO - Sau vài ngày chất lượng không khí được cải thiện nhờ gió mùa đông bắc, hôm nay (17/12), chất lượng không khí của Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc lại chạm ngưỡng xấu. Ngày mai có thể chuyển sang ngưỡng rất xấu.
TP - Suốt cả tuần, Hà Nội không có bầu trời xanh. Mỗi sáng, thành phố thức dậy trong một lớp sương mù trắng đục, dày và nặng, như thể có ai đó kéo thấp trần không khí xuống ngang mái nhà.
TPO - Sáng nay (10/12), chỉ số chất lượng không khí lên ngưỡng rất có hại cho sức khỏe tất cả mọi người ở Hà Nội, Hưng Yên. Dự báo ngày mai ô nhiễm không khí tiếp tục gia tăng trước khi được cải thiện vào cuối tuần.
TPO - Nhiều ngày nay chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội đều ở mức cao, ký hiệu đều màu đỏ (mức không tốt cho sức khỏe), với nồng độ bụi mịn cao gấp nhiều lần mức khuyến nghị. Dự báo đến khi nào Hà Nội mới đỡ bụi mịn và không khí trong lành hơn?
Lớp mù dày đặc bao phủ Hà Nội suốt cả ngày. Hàng loạt công trình biểu tượng của thủ đô như Tòa nhà Quốc hội, cầu Nhật Tân, cao ốc Lotte... chìm trong bầu không khí mờ đục.
TPO - Sáng nay (29/11), ô nhiễm không khí tại Hà Nội đã lên ngưỡng xấu, có hại cho sức khoẻ mọi người. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn khẩn đề nghị các doanh nghiệp lớn như nhiệt điện, than, xi măng, thép xem xét giảm công suất, giảm phát thải.
TPO - Dự báo những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12, Hà Nội và các địa phương lân cận có khả năng hứng chịu một đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng và kéo dài. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản khẩn yêu cầu các địa phương ứng phó.
TPO - Dự kiến năm 2026, Hà Nội sẽ thực hiện tổng kiểm kê khí thải toàn diện nhằm xác định rõ các nhóm nguyên nhân gây ô nhiễm, làm căn cứ để triển khai các biện pháp cải thiện chất lượng không khí của Thủ đô.
TPO - Sáng nay (15/11), các điểm đo tại Hà Nội ghi nhận chất lượng không khí lên xấu, có hại cho sức khoẻ tất cả mọi người. Dự báo ô nhiễm còn kéo dài ở miền Bắc đến hết thứ Hai, trước khi không khí lạnh mạnh tràn về.
TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, Bộ đang tham mưu với Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về giải quyết ô nhiễm không khí, đặc biệt là tại Vùng Thủ đô nhằm tăng cường, phát huy hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị vào một nhiệm vụ tuy khó khăn, nhưng cấp bách và cần thiết này.
TPO - Theo PGS.TS. Hoàng Anh Lê, thay vì tập trung phát triển hạ tầng sạc điện tại từng hộ gia đình, nên thúc đẩy mô hình đổi pin. Có thể tận dụng hệ thống cây xăng hiện hữu - phối hợp với các chủ sở hữu trạm xăng để chuyển đổi công năng thành điểm sạc hoặc đổi pin cho xe điện, góp phần giảm thiểu đầu tư hạ tầng mới và quản lý an toàn tốt hơn.
TPO - Từ đầu tháng 7, xe phun sương dập bụi đa năng hay còn được gọi là "pháo xa sương mù" đã hoạt động trên các tuyến phố của Hà Nội. Dự kiến xe sẽ hoạt động trên 13 phường nội đô: Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Kim Liên, Ba Đình...
TPO - "Xử lý triệt để ô nhiễm không khí nội đô trước năm 2035, thực hiện vùng phát thải thấp. Hồi sinh các sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét... Xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ - Đáy, Cầu Bây - Bắc Hưng Hải", dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội nêu.
TPO - Đưa ra trường hợp có người mẹ mất con do mắc hen suyễn vì ô nhiễm không khí tại một hội nghị quốc tế mà mình tham dự gần đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho rằng, chúng ta không thể phát triển trên một bầu trời còn khói bụi, cả hệ thống chính trị và cộng đồng phải vào cuộc để giảm thiểu ô nhiễm ở các đô thị lớn.
TPO - Trong những ngày gần đây, mặc dù buổi trưa và chiều, nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội nói riêng và gần như toàn miền Bắc nói chung đều lên cao, một số nơi khá nóng, nhưng buổi sáng trời lại âm u, thậm chí có lúc mờ mịt. Chỉ số ô nhiễm ở Hà Nội cũng cao. Lý do của những điều này là gì, liệu có phải chỉ là do thời tiết và giao thông?
TPO - Sáng nay (21/3), chất lượng ô nhiễm không khí Hà Nội và các tỉnh miền Bắc lại lên ngưỡng xấu đến rất xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ tất cả mọi người. Ứng dụng AiVisual lúc 8h00 sáng nay ghi nhận Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tham mưu UBND thành phố xây dựng chương trình phối hợp cùng Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam và các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học để nghiên cứu hướng giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường của Hà Nội, trước mắt tập trung xử lý ô nhiễm không khí và làm sạch các dòng sông nội đô.
TPO - Hôm nay (10/3), chất lượng không khí của Hà Nội và các tỉnh miền Bắc suy giảm đến ngưỡng kém và xấu, riêng Thái Nguyên lên ngưỡng rất xấu, ảnh hưởng đến sức khoẻ mọi người, nhất là những người mắc bệnh hô hấp, tim mạch, người già và trẻ nhỏ.
TPO - 9h sáng nay (21/1), Báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm Giải pháp triển khai vùng phát thải thấp tại Hà Nội. Toạ đàm là dịp để cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học cùng nhau thảo luận các giải pháp thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp ở Hà Nội, qua đó góp phần cải thiện chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng nhiều năm qua.