TP - László Krasznahorkai được gọi là “bậc thầy của tận thế”, nhưng thay vì viết về sự hủy diệt, ông viết về cái đẹp, sự cô độc, sức mạnh siêu hình của hiện tại. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là một chuỗi những nghịch lý đẹp đẽ - giữa tuyệt vọng và hy vọng, giữa sự u ám của châu Âu cũ kỹ và sự tĩnh lặng huyền bí của phương Đông…
TPO - Một tiểu thuyết gia Hàn Quốc bị chỉ trích sau khi công kích nhà văn Han Kang, chủ nhân giải Nobel Văn học 2024. Một nhóm công dân bản địa thậm chí đệ đơn kiện tiểu thuyết gia này về tội phỉ báng.
TPO - Các chuyên gia cho rằng Han Kang đã tạo ra một hội chứng ở Hàn Quốc. Bà khiến giới trẻ Hàn Quốc quan tâm hơn đến văn học trong nước và góp phần cứu nguy cho ngành xuất bản vốn đang trong thời kỳ ảm đạm. Tờ Maeil Business khẳng định Han Kang có thể kiếm được khoảng 5 tỷ won (khoảng 91 tỷ đồng) trong năm 2024.
TP - Tối qua giải Nobel văn học 2024 đã gọi tên nữ nhà văn Hàn Quốc 54 tuổi Han Kang, với những tác phẩm “văn xuôi đầy chất thơ mãnh liệt khi đối mặt với những tổn thương trong quá khứ và phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người”.
TPO - Giải Nobel Văn học năm 2023 đã thuộc về nhà văn và nhà viết kịch Na Uy Jon Fosse, vì “những vở kịch và văn xuôi sáng tạo của ông đã lên tiếng cho những điều không thể nói ra”, Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố ngày 5/10.
TP - Giáo sư Elly McCausland tin rằng lời các bài hát của Swift, nơi không thiếu các dẫn chứng văn học, xứng đáng được nghiên cứu sâu hơn. Trong khi đó, một số người lại nghi ngại trước hiện tượng những ngôi sao nhạc pop lại chiếm chỗ trong môi trường hàn lâm.
TP - Việt Nam lại xôn xao về giải Nobel Văn học, khi phát hiện thi sĩ Vũ Hoàng Chương từng được đề cử giải thưởng danh giá này vào năm 1972, danh sách do Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa công bố. Hậu trường một cuộc chiến tranh được “giải mật” có lẽ cũng không phải đợi lâu đến thế: đúng 50 năm, theo quy định của Nobel.
TPO - Trong hơn 20 cuốn sách đã xuất bản, nhà văn đoạt giải Nobel Annie Ernaux dành ra hai tác phẩm để kể về mối tình sai trái với nhà ngoại giao nước ngoài kém tuổi đã có gia đình.
TP - Giải Nobel Y Sinh học 2022 vừa được trao cho một giáo sư Thụy Điển có công khám phá hệ gen của người cổ đại. Lần đầu tiên sau 121 năm giải Nobel lĩnh vực này không trao cho tác giả/công trình trực tiếp nghiên cứu, phát hiện về bệnh lý học cụ thể cũng như các cấu trúc, cơ chế sinh học đương đại của cơ thể người.
TPO - Chiều 7/10, Uỷ ban giải thưởng Nobel công bố giải Nobel Văn học 2021 thuộc về tiểu thuyết gia người Anh gốc Tanzania Abdulrazak Gurnah, vì “sự thâm nhập đầy đam mê và kiên định để tìm hiểu tác động của chủ nghĩa thực dân và số phận của những người tị nạn trong hố sâu ngăn cách giữa các nền văn hoá và lục địa”.
TPO - Sau một năm “đen tối” vì bê bối tình dục, Viện hàn lâm Thụy Điển tìm cách cứu vãn danh tiếng khi quyết định trao giải Nobel Văn học cho hai tác giả.
TPO - Nữ nhà văn Canada gốc Việt Kim Thuý đã xuất sắc nằm trong 4 người được đề cử cho giải thưởng Văn học mới, thay thế cho giải Nobel Văn học bị hoãn vào năm nay.
TP - Bob Dylan bất ngờ khi nhận giải thưởng Nobel Văn học năm 2016. Ngạc nhiên từ chính tác giả cũng như nhiều người hâm mộ mong chờ giải thưởng văn học. Sau hơn một năm, nhà thơ - dịch giả Ngô Tự Lập giới thiệu tới độc giả Việt những bài thơ - bài hát của ông.
TP - Văn đàn thế giới vẫn trong hai thái cực vui mừng và kinh ngạc trước Nobel Văn học 2016 gọi tên danh ca Bob Dylan. Viện Hàn lâm Thuỵ Điển đề cập cách biểu đạt thơ mới của ông trong âm nhạc, các nhà phê bình thế giới tốn khá nhiều giấy mực bàn về giá trị ca từ của Bob Dylan.
TP - Giải Nobel Văn học 2016 đang nóng với tên tuổi được cá cược mạnh nhất là cây bút nổi tiếng Nhật Bản Haruki Murakami. Ở Việt Nam năm nay một tên tuổi được hi vọng là Ý Nhi. Bởi vì, tháng 11 năm 2015, Ý Nhi là nhà thơ Việt Nam đầu tiên được Thụy Điển trao giải thưởng cao quí Cikada để “ghi nhận những bài thơ rất hay của bà đã bảo vệ cho sự không thể bị xúc phạm của cuộc sống”.
TP - Tác giả tiểu thuyết chuyển ngữ sang tiếng Việt Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ, Nobel Văn học 2015 Svetlana Alexievich được đánh giá cao bởi công trình độc đáo “bách khoa toàn thư về thời kỳ Xô Viết”. Nhà báo nhà văn Belarus luôn kín đáo, khiêm tốn theo đuổi con đường riêng “nhìn thế giới bằng con mắt nhà văn”.
TP - Nữ nhà văn-nhà báo Belarus Svetlana Alexievich hôm qua được vinh danh là người chiến thắng giải Nobel Văn học 2015 vì những tác phẩm được coi là “một tượng đài cho sự đau khổ và lòng dũng cảm trong thời đại của chúng ta”.