TPO - Miền Bắc sẽ duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, xen kẽ là những đợt mưa rào, riêng đêm và sáng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay và những ngày tới có mưa dông vào chiều và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.
TPO - Trong khoảng 3 ngày tới, nhiệt độ Hà Nội đều ở mức 39 - 40 độ C (là nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Dự báo ngày 9/7 sẽ là ngày nóng đỉnh điểm ở Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận có thể lên đến 42 độ C.
TPO - Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội và các tỉnh thành như Ninh Bình, Thái Bình…, dự báo mưa không nhiều, dù nhiệt độ có thể giảm một chút nhưng trời vẫn oi bức vào buổi trưa và chiều (nếu không mưa). Còn thời tiết tại Nam Bộ thế nào?
TPO - Dự báo trưa và chiều ngày 19/6, nhiệt độ Hà Nội lên tới 42 đến 43 độ C (là nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Nhưng đợt nắng nóng lần này không kéo dài, khả năng là từ ngày 20/6 sẽ giảm dần.
TPO - Đợt nóng hiện tại được dự báo là chỉ gay gắt trong 2 ngày cuối tuần. Dự báo từ thứ Hai 16/6, thời tiết dịu dần, có thể coi là nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc.
TPO - Trong đợt nắng nóng cuối tuần này, dự báo ngày nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc sẽ là ngày 15/6. Nhiệt độ Hà Nội sẽ lên rất cao, lên tới 45 đến 46 độ C hoặc hơn (là nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).
TPO - Hiện tại, một số mô hình dự báo rằng ngày 10/6, nhiệt độ Hà Nội còn giảm nữa, trời mát. Các mô hình còn tương đối thống nhất trong dự báo rằng ở Hà Nội sẽ dễ có mưa to và mưa nhiều.
TPO - Miền Bắc đang trên đà tăng nhiệt trở lại và dự báo một số nơi sẽ bước vào đợt nắng nóng mới từ ngày thứ Bảy 7/6. Nắng nóng lần này sẽ không diễn ra gay gắt trên toàn miền như đợt trước mà có thể chỉ tập trung ở một số địa điểm như Hà Nội, Nam Định, Hòa Bình...
TPO - Theo các dự báo hiện tại thì cuối tuần này, vào ngày 7 và 8/6, Hà Nội sẽ lại nắng nóng, nhưng lần này có thể không phải là nắng nóng diện rộng ở miền Bắc mà chỉ nắng nóng cục bộ, chủ yếu tập trung ở một vài thành phố lớn. Liệu có căng thẳng như đợt cuối tuần qua?
TPO - Ở Hà Nội, dự báo trong ngày 1 và 2/6, đến 10 giờ đêm nhiệt độ vẫn không xuống được dưới 30 độ C, nhiệt độ cảm nhận thậm chí vẫn ở mức 33 đến 35 độ C. Như vậy là rất nóng nực và ảnh hưởng rất nhiều đến con người.
TPO - Dự báo từ chiều thứ Tư 28/5, miền Bắc lại chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc. Các tỉnh thành miền Bắc giảm nhiệt độ và tăng mưa, có những nơi mưa to đến rất to.
TPO - Sáng 11/5, nhiệt độ Hà Nội có thể xuống đến mức 20 - 22 độ C (còn nhiệt độ cảm nhận có thể là 21 - 22 độ C). Đây là mức “trời lạnh” - một điều rất hiếm có ở thời điểm gần giữa tháng 5 thế này.
TPO - Không khí lạnh có khả năng gây giảm nhiệt mạnh có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, như gia tăng các bệnh về hô hấp, tim mạch do nhiệt độ giảm đột ngột.
TPO - Mô hình GFS của Mỹ đưa ra dự báo "gắt" nhất về mức nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội. Theo đó, ngày 9/5 sẽ là ngày nóng đỉnh điểm ở Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận có thể chạm ngưỡng 45 độ C, cực kỳ nóng bức.
TPO - Các mô hình lớn của Mỹ, châu Âu và Trung Quốc hiện tại thống nhất trong dự báo về việc miền Bắc sẽ mưa từ ngày 28/4 và kéo dài đến khoảng ngày 1/5 (tức là mưa trong cả 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ).
TPO - Đợt gió Đông Bắc đã về đến gần miền Bắc nước ta, dự báo sẽ sớm ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội. Từ 28/4, Hà Nội có thể mưa lớn, thậm chí mưa kéo dài đến ngày bắt đầu nghỉ lễ. Cụ thể thì thời điểm mưa sẽ là thế nào, nhiệt độ thay đổi ra sao?
TPO - Chiều ngày 21/4, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ lên tới 40 đến 42 độ C. Vậy tới bao giờ mới có gió Đông Bắc về giúp miền Bắc hết nắng nóng, Hà Nội giảm bao nhiêu độ?
TPO - Hiện tại, các mô hình lớn đều dự báo là nắng nóng sẽ rất gay gắt từ khoảng thứ Bảy, ngày 19/4 với nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lên mức 40 đến 42 độ C.
TPO - Chiều Chủ Nhật 30/3, sự chênh lệch nhiệt độ giữa 2 miền rất lớn, khi nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ là khoảng 16 độ C và ở TP.HCM là 39 - 40 độ C, tức là chênh đến 23 - 24 độ C.
TPO - Sau những ngày oi bức và nóng vào buổi chiều, thời tiết ở miền Bắc sẽ “quay ngoắt” khi không khí lạnh bắt đầu về từ khoảng chiều tối thứ Sáu, 28/3. Dự báo “rét nàng Bân” sẽ kéo dài đến bao giờ?