TPO - Theo TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhiều người trẻ mất dần động lực sở hữu nhà khi khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập ngày càng xa. Trái lại, nhu cầu đầu tư bất động sản lại tăng vọt trong bối cảnh dòng tiền rẻ và áp lực lạm phát gia tăng. Nhiều người coi bất động sản là kênh trú ẩn an toàn, dẫn đến làn sóng đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt tại khu vực phía Nam – nơi có mặt bằng giá còn dễ tiếp cận và hạ tầng đang phát triển nhanh.
TPO - Mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội được nâng lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với cá nhân độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên.
TPO - Thị trường đang chứng kiến cuộc "chạy đua" về giá của các dự án nhà ở xã hội (NOXH). Trong khi giá nhiều căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội cũ đã tăng chóng mặt, chạm ngưỡng 60 triệu đồng/m2 thì giá căn hộ của các dự án mở bán cũng tăng nhanh. Đặc biệt là dự án Rice City Long Châu do Liên danh Công ty CP Himlam Thủ Đô và Công ty CP BIC Việt Nam làm chủ đầu tư, với giá bán gần 30 triệu đồng/m2 – mức cao nhất từ trước đến nay.
TPO - Trong hai năm qua, các cuộc họp bàn về giải pháp cho thị trường bất động sản diễn ra liên tục, nhiều nguyên nhân được chỉ rõ, không ít biện pháp được đề xuất. Tuy nhiên, thực tế giá nhà vẫn neo cao, người dân khó tiếp cận. Vì sao lại có tình trạng “nói nhiều, làm nhiều nhưng chưa chuyển biến”?
TPO - 250 căn nhà ở xã hội dạng liền kề thiết kế 1 trệt và 1 lầu, diện tích đất từ 44-99m2, thuộc Dự án nhà ở xã hội khóm 5, phường 9, TP. Cà Mau cũ bắt đầu mở bán, với giá từ 14 triệu đồng/m2 đã bao gồm thuế.
TPO - Giá nhà tăng cao nhưng người mua thực chất ít; Đà Nẵng mở bán thêm hàng trăm căn nhà ở xã hội; Gia Lai chấp thuận dự án khu dân cư hơn 1.800 tỷ đồng; Chung cư xuống cấp, trần rơi lả tả;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 7/9.
TPO - Thị trường nhà chung cư Hà Nội từ nay đến cuối năm bùng nổ nguồn cung mới trải rộng từ nội đô ra ngoại thành. Tuy nhiên, người mua nhà vẫn khó tiếp cận vì giá đang ở ngưỡng quá cao. Theo đó, bên cạnh nguồn cung chung cư thương mại, việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội sẽ kéo giá nhà xuống mức hợp lý.
TPO - Bộ Xây dựng đề xuất nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng với đối tượng độc thân, 40 triệu đồng/tháng với hộ gia đình và 30 triệu đồng/tháng đối tượng ly hôn nuôi con.
TPO - Trong bối cảnh giá nhà ở thương mại ngày càng cao thì việc có 22 dự án nhà ở xã hội được khởi công. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng, tín dụng ngân hàng mở khiến hàng triệu người có cơ hội mua nhà.
TPO - Bỏ quy định nộp tiền bổ sung khi chưa tính tiền sử dụng đất; Giá chung cư Hà Nội dự báo hạ nhiệt nhờ lý do này; Bộ NN&MT đưa nguyên tắc xây dựng bảng giá đất mới; Đồng Nai sắp có khu nghỉ dưỡng hơn 16.000 tỷ đồng;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 3/8.
TPO - Đà Nẵng bàn giao 92 căn hộ tại dự án Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên cho các gia đình chính sách, người có công vào đúng dịp 27/7.
TPO - Tìm chủ đầu tư tổ hợp nghỉ dưỡng 2 tỷ USD tại đặc khu Vân Đồn; TPHCM yêu cầu xử lý dứt điểm nạn cơi nới, lấn chiếm căn hộ; Sau điều chỉnh, tiền sử dụng đất dự án Aqua City tăng hơn 120 tỷ đồng; Tỉnh Tây Ninh áp dụng song song 2 bảng giá đất;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 15/7.
TPO - Nguồn cung nhà ở mới chủ yếu phục vụ nhóm người giàu; Khởi công 'siêu đô thị' Cần Giờ với tòa tháp cao nhất Việt Nam; Đấu giá tìm nhà đầu tư khu đô thị gần 1.000 tỷ đồng; Kiểm tra đối tượng sử dụng nhà tại 5 dự án nhà ở xã hội;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 20/4.
TPO - Thị trường bất động sản tiềm ẩn yếu tố bất thường; Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 'hiếm hoi' ở Hà Nội vừa khởi công; Huyện ven Hà Nội dừng đấu giá đất sau lùm xùm khách trả giá cao rồi dừng lại; Hải Dương giao đất làm dự án khách sạn, chung cư 1.800 tỷ đồng;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 6/12.
TPO - Hà Nội đặt mục tiêu đạt tổng diện tích sàn nhà ở năm 2024 khoảng 7,147 triệu m2, trong đó chỉ tiêu phát triển nhà ở theo dự án khoảng gần 2,7 triệu m2.
TPO - Bộ Xây dựng cho biết, ngoài 10 đối tượng mua nhà xã hội, trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đề xuất thêm 1 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác xã trong khu công nghiệp thuê nhà lưu trú công nhân.
TPO - Ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng - cho biết, cả nước hiện có 100 dự án nhà ở xã hội đã cấp phép xây dựng, các dự án còn lại đang trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư. Đến nay, Bộ Xây dựng chưa nhận được phản ánh từ chủ đầu tư về khó khăn liên quan đến thủ tục, hồ sơ vay vốn liên quan gói 120.000 tỷ đồng.
TPO - Nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội lớn, trong khi nguồn cung ít nên dự án mới nằm trên giấy đến khi mở bán, đội ngũ “cò mồi” tham gia chào mời mua bán. Những suất ngoại giao cò "thổi giá" chênh từ 200-400 triệu đồng/căn, rủi ro người mua tự gánh chịu.