TP - Năm nay, một số trường đại học (ĐH) tổ chức đào tạo ngành bán dẫn (theo Quyết định 1017 của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045). Sinh viên theo học ngành này đang ngóng chính sách cụ thể từ chương trình.
TPO - Bộ GD&ĐT yêu cầu chuẩn đầu vào ngành vi mạch bán dẫn phải có tổng điểm 3 môn từ 24 điểm trở lên, trong đó môn Toán ít nhất 8 điểm, các chuyên gia, học sinh nêu quan điểm là hợp lý.
TPO - Trong phần giao lưu với các khách mời tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng 18/5, một học sinh lớp 12 đã đặt câu hỏi vì sao Bộ GD&ĐT yêu cầu, ngành vi mạch bán dẫn, thí sinh phải có môn Toán phải đạt mức 8 điểm trở lên?
TPO - Trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ do Báo Tiền Phong tổ chức, hoạt động "Tư vấn mùa thi" thu hút đông đảo các bạn học sinh tham dự. Những trăn trở lo lắng về định hướng ngành học được giải đáp ngay trước thềm mùa thi khiến cả teen và phụ huynh đều thở phào nhẹ nhõm.
TPO - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ bán dẫn ngày càng khốc liệt, ngành vi mạch bán dẫn trở thành tâm điểm của giới trẻ đam mê khối ngành liên quan tới kỹ thuật. Với những điều kiện học tập và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, cùng chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ và doanh nghiệp, ngành học này đang thu hút sự quan tâm lớn.
TP - Năm 2024 chứng kiến hiện tượng hàng loạt trường đại học (ĐH) từ công lập đến tư thục mở ngành vi mạch bán dẫn để tuyển sinh. Các trường đã kịp thời bắt “trend” nhưng theo các chuyên gia trong ngành, để đào tạo được ngành học này không đơn giản như những ngành khác.
TPO - Người ta ví những con chip bán dẫn nói riêng, ngành bán dẫn nói chung như những "hạt gạo" bởi nó nuôi sống toàn bộ các lĩnh vực khác nhau trong kỷ nguyên công nghệ, là chìa khoá cho các công nghệ số trong tương lai.