TPO - Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch chi tiêu 8,8 tỷ USD để mua tàu chiến, tên lửa và hệ thống giám sát điện tử, nhằm tăng cường khả năng chiến đấu cũng như năng lực tác chiến.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang xem xét một thỏa thuận liên quan đến việc Washington mua máy bay không người lái đã được thử nghiệm trên chiến trường của Ukraine, đổi lấy việc Kiev mua vũ khí từ Mỹ.
TPO - Các điều tra viên Ukraine đã mở một vụ án hình sự liên quan đến Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, động thái có thể làm sâu sắc thêm những bất đồng nội bộ trong quân đội nước này liên quan đến việc mua sắm vũ khí.
TPO - Chính phủ Ukraine đã sa thải một thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trong bối cảnh cuộc tranh cãi nội bộ về mua sắm vũ khí đang làm phức tạp thêm nỗ lực của Kiev nhằm trấn an các đối tác phương Tây.
TPO - Chính phủ Đức có kế hoạch mua 18 xe tăng Leopard 2A8 để thay thế Leopard 2A6 mà nước này đã chuyển giao cho Ukraine như một phần của gói viện trợ quân sự.
TPO - Ngày 5/5, Đài Loan (Trung Quốc) gửi tín hiệu về việc từ bỏ kế hoạch mua máy bay trực thăng săn ngầm mới của Mỹ, nói rằng phương tiện này quá đắt đỏ.
TPO - Số tiền chi để mua vũ khí trên toàn cầu tiếp tục tăng trong năm 2022 để thiết lập kỷ lục mới. Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp diễn, xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh ở châu Âu.
TPO - Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đang thôi thúc châu Âu tăng cường chi tiêu quốc phòng, và điều này có thể mở ra một kỷ nguyên mua sắm mới do Đức dẫn đầu, các nhà sản xuất tham gia hội chợ vũ khí tại Ả-rập Xê-út trong tuần này nhận định.
TPO - Phần Lan đã đạt được thỏa thuận với Lockheed Martin của Mỹ để mua tổng cộng 64 máy bay chiến đấu F-35. Giới truyền thông Phần Lan gọi hợp đồng trị giá 11,3 tỷ USD (10 tỷ euro) là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử đất nước.