Người đẹp gốc Việt gây tranh luận
TPO - Người đẹp Phatcharamon Thepraksa (Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026) được ông Nawat cử dự thi Hoa Hậu Thế giới người Hoa 2026. Tuy nhiên, khán giả tranh luận vì cô là người Thái gốc Việt.
TPO - Người đẹp Phatcharamon Thepraksa (Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026) được ông Nawat cử dự thi Hoa Hậu Thế giới người Hoa 2026. Tuy nhiên, khán giả tranh luận vì cô là người Thái gốc Việt.
TPO - Người đẹp Lady Di Mosquera đăng quang ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2026. Cô từng lọt vào top 6 Miss Charm 2023 tổ chức ở Việt Nam.
TPO - Người đẹp Sthefany Gutierrez viết tâm thư chia sẻ lý do bỏ thi MGI All Stars 2026. Việc cô bỏ thi khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì Sthefany Gutierrez được đánh giá là thí sinh mạnh nhất cuộc thi năm nay.
TPO - Thí sinh Ei Mon Lwin và ban tổ chức Miss Grand Myanmar đang bị Bộ Văn hóa và Tôn giáo Myanmar và Bộ Nội vụ điều tra vì có những hành vi không phù hợp khi trình diễn trang phục dân tộc.
TPO - Sau khi người đẹp Sthefany Gutierrez bỏ thi, Venezuela đã công bố đại diện mới tham dự MGI All Stars 2026. Đại diện được chọn thay thế là người đẹp Gabriela De La Cruz. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2019.
TPO - Với việc thâu tóm bản quyền Miss Universe tại 5 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, ông Nawat đang thực hiện những chiến lược mới trong việc kinh doanh sắc đẹp của mình.
TPO - Người đẹp Cộng hòa Czech Mariana Beckova đã tới Thái Lan để chuẩn bị tham dự cuộc thi MGI All Stars 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 16/5. Cô là thí sinh có mặt sớm nhất.
TPO - Người đẹp Lakshita Thilagaraj đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Ấn Độ 2026. Cô là đại diện chủ nhà của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế dự kiến diễn ra vào tháng 10.
TPO - Dàn hoa hậu đến từ 58 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đổ bộ xuống Thái Lan để chuẩn bị tham dự cuộc thi MGI All Stars phiên bản đầu tiên.
TPO - Người đẹp Dominique Alagia đăng quang Hoa hậu Hòa bình Cộng hòa Czech 2026. Cô là người mẫu, ca sĩ, có hơn 2 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok.
TPO - Câu chuyện về tân Hoa hậu Hòa bình Ghana - Rebecca Attiogbe đang gây chú ý. Người đẹp thể hiện sự tự hào về nghề nghiệp lái cần cẩu, vốn chỉ dành cho nam giới.
TPO - Màn xuất hiện của rapper Pháo ở sơ khảo Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 gây chú ý. Cô có màn đối đáp với giám khảo Hương Giang trong phần thi của mình.
TPO - Người đẹp Angelica Lopez đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Philippines 2026. Cô đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 tổ chức ở Ấn Độ.
TPO - Ban tổ chức Miss Grand International ra thông báo tước quyền đăng cai Hoa hậu Hòa bình 2026 của Ấn Độ. Cuộc thi được đưa về Thái Lan tổ chức vào tháng 10.
TPO - 77 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại Thái Lan chuẩn bị nhập cuộc tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026. Cuộc thi được đưa về Thái Lan tổ chức sau khi ông Nawat hủy quyền đăng cai của Ấn Độ vì những bất đồng.
TPO - Đại diện Việt Nam - Emoura Phạm - nhận được lời khen ngợi từ ông Nawat và các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Bên cạnh Emoura Phạm, các đại diện Venezuela, Cuba, Tanzania, Uruguay, Ecuador, Thái Lan... được đánh giá là những thí sinh nổi bật tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 đang diễn ra ở Thái Lan.
TPO - Emoura Phạm bước hụt, bị rớt vương miện khi trình diễn trong sự kiện họp báo ra mắt tại Hoa hậu Hòa bình 2026 ở Thái Lan tối 23/9. Tuy nhiên, màn xử lý sự cố khéo léo của cô được khen ngợi.
TPO - Ngày 27/9, mạng xã hội chia sẻ thông tin tài khoản Instagram của Thuỳ Tiên cùng kênh broadcast của cô hoạt động trở lại thu hút sự chú ý của khán giả.
TPO - Trong phần thi Grand Live Talk tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 đang diễn ra ở Thái Lan, đại diện Việt Nam - Emoura Phạm - chia sẻ cô biết đến và yêu thích cuộc thi Miss Grand International nhờ thành tích của Nguyễn Thúc Thùy Tiên.
TPO - Thông tin Thái Lan là chủ nhà đăng cai tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2027 được ông Nawat công bố trong phần thi áo tắm của cuộc thi Miss Grand International 2026 tổ chức ở Bangkok, Thái Lan sáng 29/9. Trước đó, Việt Nam được công bố là quốc gia đăng cai.