TPO - Trước những lo ngại từ hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều chuyên gia đề xuất chỉ nên bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền khi doanh thu đạt từ 2-3 tỷ đồng/năm, thay vì mốc 1 tỷ đồng như trong dự thảo Luật Quản lý thuế (thay thế).
TPO - Sau một tháng áp dụng khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, nhiều hộ kinh doanh đã dần thích nghi, dù vẫn lúng túng với kê khai hàng tồn và minh bạch nguồn gốc. Ngành thuế cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu giải pháp đơn giản hơn, hỗ trợ những hộ có mức doanh thu thấp thực hiện nghĩa vụ thuế dễ dàng.
TPO - Cơ quan thuế nhận định việc đóng cửa hàng loạt, kinh doanh cầm chừng tại các tuyến phố lớn và các chợ Ninh Hiệp, chợ Đồng Xuân... do chính sách thuế là chưa chính xác.
TPO - Cùng nằm trong diện phải kê khai thuế theo đề xuất mới nhưng các hộ kinh doanh lại rất khác nhau, từ buôn bán nhỏ lẻ tới doanh thu hàng chục tỷ đồng, tương đương doanh nghiệp. Nhiều ý kiến đề xuất cơ chế linh hoạt, hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm hộ, tính tới chế độ kế toán đơn giản, thậm chí phần mềm dùng chung miễn phí.
TPO - Một đại lý thuế cho biết, ngay cả người làm nghề cũng “chóng mặt” với các quy định mới: “Ngày 31/5 ban hành thông tư, ngày 1/6 đã có hiệu lực thì hộ kinh doanh hết lựa chọn. Lĩnh vực thuế không dễ hiểu, văn bản hướng dẫn đọc mãi mới hiểu. Tâm lý chung của hộ kinh doanh là lo ngại những điều họ không hiểu, đặc biệt với người buôn bán nhỏ lẻ”.
TPO - Bộ Tài chính đề xuất khi đặt tên hộ kinh doanh phải có cụm từ “hộ kinh doanh” kèm theo tên riêng, không được sử dụng các từ ngữ dễ gây hiểu nhầm như “công ty”, “doanh nghiệp”, “tập đoàn”...
TPO - Hộ kinh doanh Cafe Giảng phản ánh sự cố không lập được hóa đơn điện tử vào tối ngày 4/5. Qua xác minh, Cục Thuế cho biết, lỗi kỹ thuật phát sinh từ phần mềm bán hàng; đề nghị các nhà cung cấp thiết lập kênh hỗ trợ kỹ thuật nhanh để xử lý kịp thời sự cố đột xuất.
TPO - “Tối qua chúng tôi gặp tình huống rất hoảng, khách đã thanh toán xong, nhưng phần mềm báo hủy, doanh số xác định rồi nhưng không kết nối được để lập hóa đơn”, hộ kinh doanh kể và đề nghị cơ quan thuế cho giải pháp hỗ trợ.
TPO - Doanh nghiệp bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng có thể tiếp tục dùng hóa đơn điện tử đã đăng ký, hoặc chuyển sang dùng máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế.
TPO - Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng sẽ chuyển sang xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Nếu không đăng ký sử dụng, hoặc không lập hóa đơn khi bán hàng, hộ kinh doanh có thể bị phạt tới 10 triệu đồng.
TPO - Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu với các bộ, cơ quan liên quan, nhất là với Bộ Công an để quản lý thuế hiệu quả, đặc biệt đối với các hoạt động thương mại điện tử, xăng dầu, kinh doanh trên nền tảng số...
TPO - Ngày 5/10, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thuế tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn. Cơ quan thuế đề xuất 5 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.