TPO - Để triển khai Luật Điện lực vừa được Quốc hội thông qua, Thủ tướng giao Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng các Nghị định hướng dẫn, đồng thời xây dựng danh mục các dự án nhà máy điện hạt nhân, nhà máy thuỷ điện chiến lược đa mục tiêu; các quy định về lộ trình giảm dần và tiến tới xóa bỏ bù chéo giá điện...để trình Thủ tướng ban hành.
TP - Theo Bộ Công Thương và các chuyên gia, Luật Điện lực (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sẽ tạo ra bước thay đổi mạnh mẽ liên quan quy định về pháp lý, gỡ những nút thắt phát triển của ngành điện liên quan cơ chế vốn, ưu đãi đầu tư thu hút các nguồn lực tham gia phát triển điện cũng như vận hành.
TPO - "Đối với bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng, cần giảm dần và tiến tới xóa bỏ thông qua xây dựng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện phản ánh chi phí theo đặc điểm tiêu thụ điện gây ra cho hệ thống điện”, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho hay.
TPO - Theo ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương, khi các nguồn điện truyền thống không có dư địa để phát triển nữa, thì điện hạt nhân và những nguồn năng lượng mới trong tương lai "dứt khoát phải có".
TPO - Bộ Công Thương được giao nghiên cứu thúc đẩy việc mua điện từ Lào, xem xét khả năng tăng cường nhập khẩu điện từ Trung Quốc để bổ sung điện cho hệ thống nếu cần.
TPO - “Hiện chúng ta không thiếu nhà ở, cung nhiều, nhu cầu cũng có nhưng khả năng thanh toán của người mua nhà là khó vì giá”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu.
TPO - Cơ quan thẩm tra đã đề nghị Chính phủ chỉ tập trung sửa đổi Luật Điện lực với những chính sách lớn, một số vấn đề vướng mắc khác, chưa phải cấp thiết có thể trình sau.
TP - Ngày 29/8, Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách lần thứ 6 thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Trước băn khoăn của ĐBQH về độc quyền của ngành Điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài khẳng định, cơ quan chủ trì soạn thảo thiết kế luật để làm sao tạo ra thị trường điện phát triển theo hướng công khai, minh bạch.
TPO - Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) không có nội dung trái Hiến pháp; các nội dung đề xuất công khai, minh bạch, không có chính sách trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.
TPO - Chủ tịch Quốc hội lưu ý rà soát, xem có công đoạn nào làm chưa kỹ để rút kinh nghiệm, lãnh đạo các bộ phải ngồi xem xét từng khoản, từng điều, từng chương, không phải ủy nhiệm cho một bộ phận, một vụ, hay một thứ trưởng.
TPO - Nhằm hướng tới đưa giá điện sát với thị trường và xoá bù chéo trong giá điện, Bộ Công Thương đề xuất ban hành cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân tại Luật Điện lực theo hướng giao Chính phủ quy định, thay vì Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh như hiện tại.
TPO - Theo Bộ Nội vụ, trường hợp chuyển A0 thành đơn vị sự nghiệp công lập như đề xuất của Bộ Công Thương sẽ vướng rất nhiều các văn bản pháp lý có liên quan và sẽ không tách bạch được chức năng kinh doanh với chức năng quản lý nhà nước.
TPO - Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ mới đặt vấn đề xử lý phá thế độc quyền quy định tại Luật Điện lực, để thể chế hóa đầy đủ các nội dung thì còn khá nhiều vấn đề phải làm.
TPO - Cùng với đề xuất phân quyền cho địa phương quyết định chủ trương đầu tư dự án, Thủ tướng Chính phủ chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị có quy mô từ 300 ha, hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên.
TP - Sáng 8/12, tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật, gồm Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
TP - Mỗi ngày bạn ra đường và nhìn lên trên đầu mình, sẽ thấy những “mạng nhện” dây điện, cáp viễn thông, internet… đủ loại như những chiếc “thòng lọng” rình rập bủa vây.
TP - Khi xảy ra sự cố điện nghiêm trọng (thảm họa lớn), có thể ban bố tình trạng khẩn cấp. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Luật Điện lực (bổ sung, sửa đổi) được Quốc hội thông qua sáng qua (20-11). Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2013.
TP - Sáng 28-7, tại Ninh Thuận, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (KHCNMT) của Quốc hội kết hợp UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tham vấn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.