TPO - Theo đề xuất, dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ là 12.000 đồng/tiếng; phí dịch vụ giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là 15.000 đồng/tiếng.
TPO - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng cho hay, nhiều địa phương đã có sự chỉ đạo các cơ sở giáo dục, nhà trường tuyệt đối không được gộp nhiều khoản thu, không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu trái quy định.
TPO - Thu ngân sách lũy kế 10 tháng năm nay ước đạt 1,4 triệu tỷ đồng, bằng 116% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khoản thu đạt trên 90% dự toán như: thuế thu nhập cá nhân, thu từ xổ số, thuế phí, tiền thuê đất, mặt nước…
TPO - Kiểm toán Nhà nước công bố kết luận xác định, trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022, Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã thu học phí của sinh viên sai quy định hơn 37 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được đóng vào ngân sách và không hoàn trả lại cho sinh viên, theo nhà trường, việc này làm đúng quy định.
TP - Tháng 9, những cuộc họp phụ huynh diễn ra tại hầu hết các trường học. Đây là thời điểm phụ huynh đối diện với “ma trận” các khoản thu. Chuyện thu - chi đầu năm gây bức xúc dư luận đã nhiều năm nhưng dường như chưa có lời giải.
TPO - Qua rà soát và xác minh, ngành chức năng Cà Mau yêu cầu Trường tiểu học Tân Lợi (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) trả lại toàn bộ tiền mà nhà trường đã vận động của cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho năm học mới.
TPO - Xử lý giáo viên để lộ tin nhắn ‘dung tục’ với nữ sinh tại Đồng Tháp; TPHCM ra văn bản khẩn chấn chỉnh lạm thu đầu năm học hay trường ĐH phải có diện tích xây dựng 5 ha mới được hoạt động đào tạo,… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
TPO - Học sinh lớp 1 tại trường ở Hà Tĩnh đầu năm được phổ biến đóng các khoản như mua bàn ghế, bảng và tủ đựng tài liệu cho giáo viên. Các khoản thu trái quy định này hiệu trưởng trường khẳng định hoàn toàn tự nguyện...
TPO - Đầu năm học mới, phụ huynh trường Tiểu học Sơn Đồng (Hà Nội) bức xúc vì phải đóng 8 triệu đồng. Sau khi phát đi hơn 1.000 giấy mời họp phụ huynh toàn trường thông báo về các khoản thu này nhưng chưa trả lời thỏa đáng, vị hiệu trưởng bỏ lên họp với giáo viên không cho phụ huynh đưa ra ý kiến, gây bức xúc lớn.
TPO - Ngày 26/7, Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2018 - 2019.
TP - UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội đã có quyết định chưa xây mới chợ hoa quả Dương Liễu. Tuy nhiên, hàng trăm tiểu thương tại chợ vẫn đang “như lửa đốt”, mong được ký hợp đồng để an tâm kinh doanh. Đồng thời, người dân mong muốn làm rõ khoản thu hàng trăm triệu “ngoài sổ sách”…
TPO - Trao đổi với Tiền Phong ngày 16/10, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên - ông Đoàn Vân Phong cho biết, vụ việc bà Nguyễn Thị Quyên - Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Lệ Xá bị phụ huynh cáo buộc đưa ra nhiều khoản thu trái quy định xảy ra một năm trước.
TP - Những khoản thu “lạ” như tiền hiện đại hóa phòng học, tiền sử dụng tin nhắn hay chuyên đề tự chọn nâng cao… khiến ông Phạm Văn Nghĩa, Hiệu trưởng trường THPT Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM vấp phải sự phản ứng quyết liệt của phụ huynh học sinh.
TP - Trong lúc “cơn bão” Formosa khiến kinh tế Quảng Bình điêu đứng, nhiều gia đình ngư dân đang phải đối mặt với thiếu ăn, thiếu mặc, thay vì giảm thiểu những khoản đóng góp đầu năm cho học sinh, thì Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Bình liên tiếp ra công văn yêu cầu các trường học mua sách tham khảo và dụng cụ học tập.
TP - UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản quy định mức vận động tối đa kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh (ĐDCMHS) trên địa bàn. Theo đó, Ban ĐDCMHS vận động phụ huynh đóng góp tự nguyện nhưng không vượt quá mức tối đa quy định và không được quy định mức kinh phí ủng hộ cố định cho các cha mẹ học sinh.
TP - Mặc dù UBND tỉnh và ngành giáo dục TT- Huế có văn bản chỉ đạo cấm lạm thu đầu năm học, song tại trường THCS Phong Hiền (huyện Phong Điền) lại tồn tại khoản thu lạ núp dưới danh nghĩa “huy động tự nguyện” từ học sinh trái tuyến, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.
“Mở đường” cho các công trình, dự án xã hội hóa, đầu năm học, nhiều trường lại dùng đến chiêu “than nghèo kể khổ” đánh vào tâm lý “tự nguyện” của phụ huynh.
TP - Sau khi Tiền Phong đăng bài “Trường bắt phụ huynh ký giấy khất nợ” (số ra 25/9), sáng 26/9 lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã có cuộc làm việc với phóng viên để nói rõ quan điểm của Sở về sự việc đáng tiếc này.