TPO - Hàng triệu sinh viên sẽ được hưởng lợi từ Nghị định 238/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với nhiều chính sách miễn, giảm và hỗ trợ học phí, áp dụng ngay trong năm học 2025 - 2026.
TP - Học phí đại học (ĐH) thời gian gần đây có nhiều biến động dẫn đến nhiều trường hợp sinh viên lỡ chọn ngành học phí cao buộc nhà trường phải đứng ra hỗ trợ.
TPO - Tính đến thời điểm này, có hơn 150 trường đại học đã thông báo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2025, trong đó nhiều trường công bố học phí tăng cao, có trường giá mỗi tín chỉ tăng 50% so với hiện tại.
TP - Học phí chỉ là một trong các nguồn thu phục vụ đào tạo. Nhưng hiện nay, khi học phí là nguồn thu chủ đạo của các trường, gánh nặng này đang chuyển từ Nhà nước sang người dân.
TPO - Tom Cruise là người chi trả khoản học phí đại học trị giá 65.000 USD/năm của Suri theo đúng thỏa thuận trong vụ ly hôn Katie Holmes vào năm 2012.
TPO - Về phía các trường đại học, tự chủ tài chính tạo nhiều cơ hội để các trường tự nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư vào đội ngũ giảng viên. Tuy nhiên, từ góc độ người học, bên cạnh áp lực tài chính gia tăng còn có nỗi băn khoăn về chất lượng đi kèm.
Trước thềm xét tuyển, nhiều phụ huynh và học sinh băn khoăn chọn trường. 4 năm Đại học là một khoảng thời gian quan trọng khi học sinh bước vào môi trường mới, định hướng tương lai nghề nghiệp.
TPO - Học phí trường Đại học Hà Nội năm học tới dự kiến rơi vào khoảng 0,72 - 1,74 triệu đồng/ tín chỉ, tăng khoảng 10 - 25% so với năm ngoái. Trước thông tin này, nhiều sinh viên lo lắng vì cho rằng học phí trở thành gánh nặng kinh tế lớn với bản thân và gia đình.
TP - Năm học 2024 - 2025 là năm thứ 2 áp dụng mức học phí theo Nghị định 97 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lí học phí. Học phí trở thành nỗi lo của thí sinh khi tham gia xét tuyển sinh năm nay, nhất là nhóm trường Y Dược gần như đã tự chủ.
TPO - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 về học phí công lập. Theo đó, lộ trình tăng học phí đại học lùi một năm so với Nghị định 81, như đề xuất của Bộ GD - ĐT trước đó.
TPO - Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, quá trình xây dựng chính sách học phí mới phải được nghiên cứu toàn diện, đánh giá tác động đầy đủ, lấy ý kiến nhân dân, các bộ, ngành, các cấp, bao phủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo.
TPO - Các cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố Đề án tuyển sinh năm 2023. Có thể thấy, học phí năm nay của các trường có xu hướng điều chỉnh tăng.
TPO - Tin nhanh 12h của Báo điện tử Tiền Phong được cập nhật vào 12h hằng ngày trên mục Video, cung cấp những thông tin thời sự đáng chú ý trong nước và quốc tế. Bản tin cũng được phát đồng thời trên kênh Fanpage, YouTube và Tiktok của Báo Tiền Phong.
TPO - Nhiều trường đại học đã tổ chức thu hồ sơ xét tuyển các phương thức tuyển sinh riêng nhưng người học vẫn không tìm thấy thông tin học phí được áp dụng cho khoá tuyển sinh này.