TPO - Tối mùng 4 và rạng sáng 5/12, người yêu thiên văn trên khắp Việt Nam đã có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng cuối cùng và cũng được xem là siêu trăng đẹp nhất trong năm 2025.
TPO - Đêm 7/9, rạng sáng 8/9, người yêu thiên văn tại Việt Nam đã được chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần, khi Mặt Trăng chuyển từ màu xám bạc sang sắc đỏ cam - thường gọi là ‘trăng máu’ trước khi trở lại trạng thái bình thường.
TPO - Tối 12/4, người yêu thích ngắm trăng sẽ được thưởng thức kỳ trăng tròn được gọi là “Trăng Hồng”, hay còn gọi là “ Trăng Phục sinh”. 'Trăng Hồng' tròn đầy sẽ mọc cùng với Spica, một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.
TPO - Anh Tự thuê thợ tới khoan giếng, khi đạt độ sâu hơn 100m, trong lòng giếng nghe những tiếng vang lớn, nước phun lên khỏi mặt đất với áp suất lớn, tạo thành cột cao gần 10m.
TPO - Mưa sao băng Leonids (chòm sao Sư tử) sẽ diễn ra hằng năm từ ngày 6 đến 30/11 với cực điểm năm nay rơi vào ngày 17/11, tức là Chủ nhật tuần này. Ở khu vực nào tại Việt Nam có thể quan sát?
TPO - Một “chuyên gia săn ảnh” 14 tuổi mới chụp được tấm ảnh đám mây ở ngay nơi mình sống, và giữa đám mây đó có một hình khuôn mặt rất dễ nhận ra. Nhiều người nói rằng hình ảnh này khiến họ sợ hãi và gọi đây là “gương mặt quỷ trước cơn bão”.
TPO - Người dân ở nhiều vùng tại Ấn Độ đang trải qua những ngày với hiện tượng thiên nhiên hiếm có, gọi là Ngày Không Bóng. Khi để mọi thứ ra ngoài trời vào những thời điểm nhất định trong ngày thì dường như cái bóng của chúng đều biến mất. Hiện tượng này là gì vậy?
Sa mạc Lencois Maranhenses (Brazil) được bao bọc bởi rừng nhiệt đới có độ ẩm cao, nên lượng mưa tại đây đạt 1.600 mm, cao hơn gấp 300 lần so với Sahara.